Chân dung gã "yêu râu xanh" tự xưng thầy giáo, hiếp dâm bé gái

Thế Long |

Đối tượng Thắng đi vào trường tiểu học gặp các em học sinh và tự xưng là "thầy giáo” sau đó giở trò đồi bại với một học sinh lớp 4.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thắng (SN 1979, trú tại thôn Ấp Dừa, xã Trung Chính) để điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Nạn nhân là bé Nguyễn Thị T., (SN 2005), học sinh trường tiểu học Trung Chính (Lương Tài).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h ngày 18/3, đối tượng Thắng đi vào trường tiểu học Trung Chính và gặp các em học sinh rồi tự xưng là thầy giáo, yêu cầu các học sinh đi vào lớp.

Đến một khu nhà vệ sinh của trường học này, Thắng giữ cháu T. lại và nói: "Ở lại thầy bảo cái này…”. Thấy vậy, cháu T. đứng lại, ngay lúc này Thắng kéo cháu T vào trong nhà vệ sinh, khóa cửa lại.

Nghe thấy tiếng kêu trong nhà vệ sinh, các em học sinh mở cửa xông vào. Thấy vậy, Thắng bỏ chạy.

Xác nhận sự việc, ông Nguyễn Hữu Bằng - Hiệu trưởng trường tiểu học Trung Chính cho biết:

Sau khi hay tin, tôi gọi cháu T. cùng một số học sinh chứng kiến vụ việc lên để trao đổi và biết được trước đó có một đối tượng lạ mặt vào trường thực hiện hành vi đồi bại đối với học sinh T. Sau đó, chúng tôi đã báo cho gia đình và công an "- ông Bằng nói.

Người nhà nạn nhân đang trao đổi với phóng viên.
Người nhà nạn nhân đang trao đổi với phóng viên.

Trao đổi với PV, ông Lê Mạnh Hùng, trưởng thôn Ấp Dừa cho biết, Thắng từng có tiền án về tội trộm cắp và đi tù 6 năm. Hai vợ chồng Thắng đã kết hôn được hơn chục năm nay, có với nhau 3 người con.

Một cán bộ công an xã Trung Chính, Lương Tài, bắc Ninh cho hay, hiện tại đối tượng Thắng đã bị tạm giam để làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Thời điểm Thắng bị bắt, lực lượng công an cũng phát hiện Thắng có sử dụng bia rượu.

Cũng theo vị công an xã này, nhiều người dân khu vực xác nhận Thắng là kẻ có lối sống không lành mạnh. Nhiều lần đối tượng này có hành vi thiếu văn hóa đối với phụ nữ nhưng vì ngại nên không ai đứng ra tố cáo.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, kể từ khi xảy ra sự việc, cháu T. vẫn đang hoảng sợ, không dám ngủ một mình, đi đâu cũng cần bố mẹ đưa đi. .

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại