Cậu bé 15 tuổi thiệt mạng trong vụ truy sát của trai làng

hoanghuyen |

Nhóm trai làng đã chặn đánh một cách rất vô lý các thanh niên lạ mặt tiến vào thôn mình.

“Mưa” gạch ở đầu làng

Trong vụ án này có 7 thanh niên bị truy tố về tội “Giết người” theo Điểm n (hành vi phạm tội có tính chất côn đồ), Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự. Các bị can bao gồm: 1. Nguyễn Đức Lộc (SN 1990); 2. Nguyễn Đức Hạnh (tức Thành, SN 1989); 3. Nguyễn Văn Dũng (SN 1991); 4. Lưu Văn Duyệt (SN 1987); 5. Trần Thanh Lượng (SN 1988); 6. Lưu Văn Duy (SN 1990); 7. Lưu Hoàng Long (SN 1982).

Vấn nạn trai làng gây án vẫn đang gây nhức nhối dư luận.

6 thanh niên còn lại bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: 1. Lưu Văn Tuy (SN 1985); 2. Trần Trung Huyên (SN 1986); 3. Lưu Văn Chiến (SN 1991); 4. Trần Văn Hiền (SN 1983); 5. Nguyễn Văn Huân (SN 1988); 6. Nguyễn Văn Thư (SN 1991).

Sự việc bắt nguồn vào 20h ngày 4/9/2009, khi một nhóm thanh niên thôn Linh Môn (xã hiền Ninh) “kẹp ba” trên xe máy đi sang thôn Thái Đường chơi. Nhóm này bao gồm các em Nguyễn Văn Luân (SN 1992), Tạ Văn Thắng (tức Ngọc, SN 1992) và Ngô Công Tuấn Vũ (SN 1994).

Khi đến đầu Ngõ Trại, thôn Thái Đường, nhóm của Luân, Thắng và Vũ bỗng nhiên bị một tốp thanh niên - trong đó có Nguyễn Đức Hạnh chặn lại. Trong tay tốp trai làng hung hăng này cầm đầy gậy gỗ và gạch, đá. Thấy vậy nhưng Luân vẫn lái xe máy chở Thắng và Vũ đi vào phía trong thôn Thái Đường. Không vừa, nhóm trai làng của Nguyễn Đức Hạnh liền la hét, hô hoán, chửi bới và ném gạch tứ tung về phía nhóm thanh niên đến từ thôn Linh Môn.

Nghe tiếng hô hoán, một nhóm thanh niên khác từ ngã tư thôn Thái Đường lao ra chặn xe của Luân. Liền sau đó, Luân và hai người bạn đã phải nếm đòn “mưa” gạch, đá, gậy gộc. Trong đó, Ngô Công Tuấn Vũ ngồi phía sau xe máy nên bị đa chấn thương vì gạch, đá và gậy của nhóm trai làng Thái Đường.

Chưa hết, khi em Luân điều khiển xe máy chở ra đến gần bờ ao ở ngã tư đường liên xã Hiền Ninh - Quang Tiến (huyện Sóc Sơn), nạn nhân Ngô Công Tuấn Vũ đã ngã ra khỏi xe và rơi xuống ao dẫn đến tử vong.

Hung hãn có thừa

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội tới hiện trường. Lực lượng phá án nhanh chóng dùng nghiệp vụ xác định được danh tính hung thủ và tiến hành triệu tập 13 đối tượng liên quan về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên ở thôn Hương Đình (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn), nhóm thanh niên thôn Thái Đường gồm Nguyễn Đức Hạnh và đồng bọn đã phục kích ở đầu thôn để trả thù. Tối 4/9/2009, nhóm trai làng Thái Đường đang “săn mồi” thì thấy chiếc xe máy do em Luân điều khiển chở theo Thắng và Vũ tiến vào thôn Thái Đường chơi.

Do trời tối và bản tính hung hăng có thừa, nhóm trai làng của thôn Thái Đường đã nhầm tưởng Luân, Thắng, Vũ là những thanh niên ở làng Hương Đình. Từ đây, nhóm thanh niên thôn Thái Đường đã ùa ra chặn đánh nhầm người và gây ra vụ trọng án nêu trên.

Theo PLVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại