Cảnh sát 141 “bóc mẽ” miếng kim loại ở khung xe trăm triệu

Thế Long |

Liên tiếp trong 3 ngày, lực lượng cảnh sát của tổ công tác Y7/141 CAHN đã phát hiện 3 chiếc xe máy Honda Spacy đắt tiền bị làm giả số khung, số máy.

Ngày 28/11, trao đổi với PV, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường (Phó đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT CATP Hà Nội) cho biết, các vụ việc trên được phát hiện vào các ngày 25, 26, 27/11 trong lúc tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ trên địa bàn.


Liên tiếp trong 3 ngày tổ công tác Y7/141 phát hiện 3 chiếc Honda Spacy bị đục số khung số máy

Liên tiếp trong 3 ngày tổ công tác Y7/141 phát hiện 3 chiếc Honda Spacy bị đục số khung số máy

Cụ thể: Vào khoảng 23h30 ngày 25/11, tổ công tác Y7/141 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Công Trứ - Phố Huế, thì phát hiện một xe Spacy BKS 29L1-2844 có dấu hiệu vi phạm nên đã dừng xe kiểm tra.

Vào thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện có đưa ra đăng ký xe nhưng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã liên hệ và xác minh, chiếc xe trên không có trong hồ sơ lưu của cơ quan quản lý.

Người điều khiển xe sau đó được xác minh là Nguyễn Quốc A (SN 1974, trú tại số 5 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nhiều chiếc xe đắt tiền bị làm giả số khung số máy rất tinh vi
Nhiều chiếc xe đắt tiền bị làm giả số khung số máy rất tinh vi

Tiếp đó, khoảng 14h30 ngày 26/11, tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Trung Kính – Mạc Thái Tổ phát hiện thấy một xe Spacy BKS 29V9-0273 vi phạm giao thông nên đã dừng xe kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện số khung của xe đã bị tẩy xoá và dán đè một miếng kim loại có dãy số khác lên. Người điều khiển xe là Nguyễn Anh N (SN 1979, trú tại Tổ 53, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Gần đây nhất, vào 10h30 ngày 27/11, trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Yên Phụ - Nghi Tàm, tổ công tác Y7/141 lại phát hiện một xe Spacy BKS 29P2-0887 có dấu hiệu vi phạm nên đã dừng xe kiểm tra.

Khi kiểm tra, chiếc xe này cũng có dấu hiệu bị dán kim loại đè lên số khung bị tẩy xoá. Người điều khiển xe là Nguyễn Quốc H (SN 1968, trú tại 45 Bạch Đằng, Chương Dương, Hà Nội).

Sau khi lập biên bản, tổ công tác Y7/141 đã bàn giao các đối tượng cùng phương tiện về công an phường sở tại để tiếp tục điều tra làm rõ.

Người dân nên đến cơ quan công an để làm thủ tục mua bán, chuyển nhượng
Người dân nên đến cơ quan công an để làm thủ tục mua bán, chuyển nhượng

Theo Thượng úy Cường, tất cả những xe này đều có đặc điểm chung là bị làm giả số khung, số máy, đồng thời cũng cảnh báo và đưa ra lời khuyên đối với người dân khi mua, bán, sử dụng những chiếc xe máy cũ.

Mỗi khi có mua bán chuyển nhượng thì người dân phải đến cơ quan công an để làm thủ tục, theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, đến cơ quan công an, người dân sẽ được các cán bộ xác minh thông số và thông tin cụ thể về nguồn gốc phương tiện.

“Mọi người không nên mua bán qua những người không quen biết, qua mạng xã hội, cũng không nên vì ham rẻ mà mua xe không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vì đó có thể là tang vật của các vụ án phạm pháp hình sự và như vậy là tiếp tay cho tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Thượng úy Cường cảnh báo.

Clip cảnh sát lật tẩy chiêu trò đục số khung số máy xe đắt tiền

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại