Cận cảnh hơn 3000 sản phẩm tân dược cho phụ nữ, trẻ em bị làm giả

Thế Long |

Các đối tượng lập công ty kinh doanh thuốc tân dược và đặt bao bì giống sản phẩm của hãng thuốc nổi tiếng để bán ra thị trường.

Như tin đã đưa, khoảng 11 giờ 35 phút ngày 08/11/2014, tại khu vực vườn hoa của Trường Đại học Thuỷ Lợi trên phố Tây Sơn (Hà Nội), Đội Chống hàng giả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - Bộ Công an phát hiện Bùi Văn Hiệp chở hai thùng các tông chứa thuốc không phải chính hãng sản xuất.

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong hai thùng cát tông chứa 150 hộp thuốc Lumbrotine chữa trị chứng tê mỏi chân tay, di chứng tai biến mạch máu não và 80 hộp cốm bổ Zinc-Kid điều trị thiếu kẽm ở trẻ em còi xương, chậm tăng trưởng và phụ nữ mang thai, bà mẹ đang con con bú.

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong hai thùng cát tông chứa 150 hộp thuốc Lumbrotine chữa trị chứng tê mỏi chân tay, di chứng tai biến mạch máu não và 80 hộp cốm bổ Zinc-Kid điều trị thiếu kẽm ở trẻ em còi xương, chậm tăng trưởng và phụ nữ mang thai, bà mẹ đang con con bú.

Trung tá Vũ Công Chí, Phó đội trưởng Đội Chống hàng giả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình điều tra điều tra vụ án, các trinh sát xác định, những đối tượng tham gia sản xuất tân dược giả đều ở độ tuổi còn trẻ,  các đối tượng này lập công ty và đặt hàng ở các công ty sản xuất thuốc tân dược. Vì lợi nhuận, các đối tượng đã bất chấp chất lượng, nguồn gốc, mua bao bì có nhãn mác giống của các hãng thuốc cho vào rồi đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường.

Trung tá Vũ Công Chí, Phó đội trưởng Đội Chống hàng giả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình điều tra điều tra vụ án, các trinh sát xác định, những đối tượng tham gia sản xuất tân dược giả đều ở độ tuổi còn trẻ, các đối tượng này lập công ty và đặt hàng ở các công ty sản xuất thuốc tân dược. Vì lợi nhuận, các đối tượng đã bất chấp chất lượng, nguồn gốc, mua bao bì có nhãn mác giống của các hãng thuốc cho vào rồi đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường.

Trung tá Chí cũng cảnh báo, người dân cần thận trọng khi mua thuốc để trị bệnh, nên mua thuốc tại những nơi được cho là có uy tín, có đảm bảo hoặc tại các nhà thuốc của bệnh viện vì họ đã qua đấu thầu...
Trung tá Chí cũng cảnh báo, người dân cần thận trọng khi mua thuốc để trị bệnh, nên mua thuốc tại những nơi được cho là có uy tín, có đảm bảo hoặc tại các nhà thuốc của bệnh viện vì họ đã qua đấu thầu...
Hàng nghìn sản phẩm là loại thuốc trị tim mạch và cốm trẻ em thường dùng bị làm giả

Hàng nghìn sản phẩm là loại thuốc trị tim mạch và cốm trẻ em thường dùng bị làm giả

Phân biệt hàng giả và thật
Phân biệt hàng giả và thật

Đội Chống hàng giả đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Văn, sinh năm 1982, (đăng ký HKTT tại thôn 10, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), là giám đốc Công ty TNHH thương mại và đầu tư LV France có trụ sở tại Số 161, Tổ 2, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

Về phía Công ty TNHH đầu tư và phát triển y tế, là đơn vị tiếp thị, phân phối sản phẩm thuốc Lumbrotine, Zinc-Kid qua kiểm tra đã khẳng định, toàn bộ số thuốc do Bùi Văn Hiệp Vận chuyển trên xe máy là hàng giả, không phải chính hãng sản xuất, cung cấp ra ngoài thị trường.

Về phía Công ty TNHH đầu tư và phát triển y tế, là đơn vị tiếp thị, phân phối sản phẩm thuốc Lumbrotine, Zinc-Kid qua kiểm tra đã khẳng định, toàn bộ số thuốc do Bùi Văn Hiệp Vận chuyển trên xe máy là hàng giả, không phải chính hãng sản xuất, cung cấp ra ngoài thị trường.

Nguyễn Anh Văn là đối tượng trực tiếp mua mẫu sản phẩm thuốc Lumbrotine, Zinc-Kid thật bán trên thị trường sau đó tách rời vỏ hộp, tem, nhãn, thuốc… rồi mang đi làm mẫu, đặt sản xuất ở nhiều nơi khác nhau, rồi về đóng gói, tung ra thị trường tiêu thụ. Số lượng thuốc giả do Bùi Văn Hiệp và Nguyễn Anh Văn sản xuất, bán ra ngoài thị trường lên đến hơn 3000 sản phẩm thuốc.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Hành vi của Bùi Văn Hiệp và Nguyễn Anh Văn đã phạm vào điều 157 Bộ luật hình sự Nước CHXHCN Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) - Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng trên, tiếp tục mở rộng vụ án đến các đối tượng có hành vi tiếp tay tiêu thụ hàng giả.

Cận cảnh lô sản phẩm tân dược giả bị cơ quan công an bắt giữ

Trung tá Vũ Công Chí, Phó đội trưởng Đội Chống hàng giả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - Công an TP Hà Nội nói về vụ bắt giữ lô hàng tân dược giả

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại