Cán bộ ngân hàng "thụt két” hơn 26,4 tỉ đồng cá độ bóng đá

Nam Phong |

Kế toán trưởng và thủ quỹ ngân hàng Agribank bị tuyên mức án nặng nhất là chung thân, đồng thời phải bồi thường số tiền hơn 20 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Sau 6 ngày xét xử, ngày 26/8, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đối với 5 cán bộ ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Agribank chi nhánh Nam Trà My (Quảng Nam) về tội “tham ô tài sản”, “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Theo đó, hai bị cáo Nguyễn Hữu Khánh – kế toán trưởng và Nguyễn Hải Sơn – cán bộ kho quỹ phải lãnh mức án phạt nặng nhất là chung thân, riêng bị cáo Võ Hồng Sự - kế toán chịu mức án 22 năm tù giam về các tội tham ô tài sản và tội đánh bạc.

Ngoài mức án nghiêm khắc nói trên, tòa tuyên buộc 3 bị cáo bồi thường tổng số tiền hơn 26,4 tỷ đồng mà các bị cáo đã chiếm đoạt.

Đối với hai cán bộ lãnh đạo của ngân hàng gồm: Lê Tự Bán - Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Trà My nhận mức án 15 tháng tù giam, còn ông Đoàn Hưởng - Phó Giám đốc ngân hàng bị tuyên một năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra còn có 9 bị cáo can tội tổ chức đánh bạc gồm: Trần Ngọc Điền và Đoàn Ngọc Thọ, mỗi bị cáo nhận mức phạt 3 năm tù giam.

Đối với các bị cáo gồm: Hoàng Phước Nguyên 15 tháng tù giam, Ngô Trung Hà và Bùi Quang Sanh, mỗi bị cáo nhận mức án 1 năm tù treo.

Các bị cáo còn lại nhận mức án phạt tiền vì tội tổ chức đánh bạc gồm: Đổ Phú Thể và Dương Tùng Bá bị phạt tiền 150 triệu đồng/người, Trần Hoài Nam bị phạt 120 triệu đồng và Bùi Quang Chung bị phạt 70 triệu đồng.

Đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Nam nêu rõ, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, ba người Khánh, Sự và Hải đã tham đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do một số “đầu nậu” ở Đà Nẵng và Quảng Nam điều hành.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Do thua độ quá nhiều, không có tiền thanh toán nên 3 đối tượng này tìm cách “thụt két” công quỹ nhằm lấy tiền trả nợ.

Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của Ban lãnh đạo ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Trà My, cả ba câu kết với nhau, lập khống giấy chuyển tiền rồi ngang nhiên lấy tiền mặt từ kho quỹ, chuyển vào tài khoản của “đầu nậu” tổ chức cá độ bóng đá.

Tổng số tiền mà Khánh, Sự và Hải chiếm đoạt lên đến 26,4 tỷ đồng (bao gồm số tiền chiếm đoạt của 4 khách hàng đến gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng).

Mặc dù được giao nhiệm vụ quản lý ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Trà My nhưng hai bị cáo Bán và Hưởng đã không thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính của ngân hàng.

Điều này tạo điều kiện cho cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 26,4 tỉ đồng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại