Cán bộ ban chấp hành chi đoàn thôn giao cấu với bé gái 13 tuổi

Hoàng Hải |

Trong thời gian hướng dẫn các cháu thiếu nhi tập múa, Hải đã có quen biết với em T. Sau đó, Hải rủ em T. về nhà chơi và thực hiện hành vi giao cấu.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc đối tượng Vũ Văn Hải (SN 1991, trú tại đội 4, xã Thụy Vân) về hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi.

Theo đó, vào chiều ngày 27/8, Vũ Văn Hải đã gọi điện rủ em V. T. T. (SN 2002, trú tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đi chơi.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Hải đi bộ sang gần khu vực nhà em T. rồi bảo nạn nhân sang nhà mình để lấy xe đi chơi cùng.

Do trước đó, Hải làm cán bộ ban chấp hành chi đoàn đội 4 và phụ trách tập múa cho các em thiếu nhi trong đội chuẩn bị cho đợt cắm trại hè ngày 2/9 nên em T. đã có quen biết với Hải.

Thấy Hải rủ đi chơi, em T. đã đồng ý. Tuy nhiên, khi sang đến nơi, thay vì đưa đi chơi như trước đó đã nói, Hải đã ngồi nói chuyện, tâm sự với em T.

Đến khoảng 15h cùng ngày, sau một thời gian nói chuyện, tà dâm trong người nổi lên, Hải đã rủ em T. vào buồng rồi giao cấu với nạn nhân.

Sau đó, em T. đã đi bộ về nhà và tắm giặt, thay quần áo nhưng không dám nói với ai vì sợ bố và cô đánh.

Đến ngày 11/9, phát hiện em T. có nhiều biểu hiện bất thường nên gia đình đã cố gắng gặng hỏi. Được mọi người trong gia đình động viên, em T. đã nói sự việc cho mọi người biết.

Ngay sau khi biết được sự việc xảy ra với cháu gái, gia đình em T. đã làm đơn tố cáo lên Công an TP. Việt Trì.

Nhận được tin báo, Cơ quan chức năng TP. Việt Trì đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.


Ông Trần Đức An – Trưởng Công an xã Thụy Vân

Ông Trần Đức An – Trưởng Công an xã Thụy Vân

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức An – Trưởng Công an xã Thụy Vân cho biết, sự việc em V. T. T. bị đối tượng Vũ Văn Hải giao cấu, gia đình em T. không gửi đơn lên công an xã mà gửi trực tiếp lên TP. Việt Trì.

“Tuy nhiên, qua quá trình nắm bắt tình hình tại địa phương, chúng tôi được biết, vào chiều ngày 27/8, đối tượng Hải đã có hành vi giao cấu với cháu T.

Đến ngày 11/9, gia đình cháu T. mới biết được sự việc và trình báo lên cơ quan chức năng. Thời điểm mà đối tượng Hải có hành vi giao cấu cháu T., khi đó nạn nhân đã được 13 tuổi hơn 3 tháng.

Ở địa phương, Hải mới đi lính về và đã được kết nạp vào Đảng, đang sinh hoạt tại Chi bộ 4 xã Thụy Vân.

Khi trở về địa phương sinh sống, Hải là một người hiền lành, rất năng động, nhiệt tình và được xã cử đi theo học lớp sĩ quan dự bị.

Nghe tin Hải có hành vi giao cấu với cháu T., mọi người đều rất bất ngờ.

Sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy xã Thụy Vân cũng đã có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Vũ Văn Hải.

Do trước đó, Hải làm cán bộ ban chấp hành chi đoàn đội 4 và dạy múa cho các cháu thiếu nhi cắm trại hè ngày 2/9, nên đã có quen biết với cháu T. và dẫn đến vụ việc trên”, ông An cho biết.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam Vũ Văn Hải để điều tra, làm rõ về hành vi giao cấu với trẻ em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại