Cãi nhau với vợ và chị vợ, đâm anh đồng hao 18 nhát dao

Trọng Đức |

Cãi nhau với vợ và chị vợ, Trần Văn Kháng (Hải Phòng) dùng dao đâm chết anh đồng hao bằng 18 nhát dao, sau đó rửa dao, cất dưới đệm giường ngủ rồi mới bỏ trốn.

Ngày 4-1, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam và chuyển hồ sơ cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người đối với Trần Văn Kháng (SN 1979, trú tại thôn 8, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Trước đó, Kháng đã dùng dao sát hại anh đồng hao (chồng của chị gái vợ) với mình một cách dã man.

Theo tài liệu điều tra, tối 28-12-2015, chị Trần Thị Phượng (vợ Kháng) đưa con sang nhà chị gái chơi, Kháng gọi điện mãi nhưng không được.

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, chị Phượng vừa về nhà thì Kháng sấn tới dùng tay tát nhiều cái vào mặt vợ.

Chị Phượng bực tức gọi điện cho chị gái là Trần Thị Tiến (ở cùng thôn). Khi chị Tiến đi xe máy đến nhà Kháng thì hai bên xảy ra cãi vã, chửi mắng nhau. Kháng đuổi chị vợ ra khỏi nhà, sau đó vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Bực mình, chị Phượng lấy 1/2 viên gạch ném vào cửa nhà. Không chịu thua, Kháng vùng dậy vào bếp lấy 1 con dao bầu lao ra cửa thì gặp anh Đỗ Văn Khuyến (SN 1975, là chồng chị Tiến), đến đón vợ.

Kháng đã dùng dao đâm anh Khuyến nhiều nhát vào ngực. Anh Khuyến bỏ chạy nhưng Kháng không buông tha mà đuổi theo đâm nhiều nhát vào lưng anh Khuyến. Kháng chỉ chịu dừng tay khi thấy anh Khuyến gục chết trên vũng máu.

Sau đó, Kháng rửa dao, đem cất dưới đệm giường ngủ rồi mới bỏ trốn. Đến sáng 29-12, lực lượng công an đã bắt được Trần Văn Kháng.

Theo kết quả giám định pháp y, anh Khuyến tử vong do bị Trần Văn Kháng đâm 18 nhát dao vào nhiều vùng nguy hiểm trên cơ thể.

Được biết Kháng làm nghề bốc vác thuê, từ trước tới nay giữa Kháng và anh Khuyến không hề có mâu thuẫn gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại