Cãi nhau, tẩm xăng đốt vợ, mẹ vợ chết oan

Theo Người lao động |

Trong lúc mâu thuẫn với vợ, Tửng Em đã tẩm xăng đốt làm người mẹ vợ vì chạy vào cứu con gái mà tử vong vì bỏng nặng.

Ngày 8-1, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Tửng Em ( ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Tửng Em và Võ Thị Diễm chung sống như vợ chồng tại nhà mẹ Diễm ở xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Do ghen tuông nên Tửng Em mua xăng để sẵn trong nhà.

Đêm 11-7-2012, Tửng Em vào buồng năn nỉ xin được ngủ chung nhưng bị Diễm cự tuyệt. Lập tức, y dùng lưỡi liềm chém, sau đó tạt xăng vào người Diễm rồi bật lửa đốt. Nghe tiếng kêu cứu của con, bà Võ Thị Nữ (mẹ Diễm) lao vào cứu con và bị phỏng nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại