Bố cầm hung khí vào trường “dằn mặt” 3 học sinh tiểu học thay con

Ngọc Tú |

Nghe con kể có mâu thuẫn với 3 bạn trên trường, Trung đã cùng 2 người bạn mang theo hung khí vào tận lớp học ở trường để đánh khiến 3 em học sinh phải nhập viện.

Chiều tối 20/11, thầy Nguyễn Hữu Thảo - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phúc Đồng (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, chiều 19/11, một phụ huynh đã gọi theo 2 thanh niên mang hung khí xông vào đánh khiến 3 học sinh của trường phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 13h30’ chiều 19/11 trước giờ vào học, anh Trần Văn Trung (bố của học sinh Trần Văn Thành lớp 5A1) đi cùng 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) mang theo rựa, dùi cui màu đen (nghi dùi cui điện) bất ngờ xông vào trường học.

Sau khi chạy lên lớp học, anh Trung cùng 2 thanh niên trên đã đánh khiến 3 học sinh phải nhập viện gồm: Đặng Viết Tú - học sinh lớp 5A3; Phan Tuấn Hòa và Lê Đình Chiểu, cùng học lớp 4A2.


Hai học sinh Tú và Chiểu đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê. (Ảnh: Dân Việt).

Hai học sinh Tú và Chiểu đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê. (Ảnh: Dân Việt).

Nguyên nhân sự việc được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ giữa học sinh Thành (con anh Trung) với 3 học sinh trên trong trận bóng đá trước đó.

Trao đổi với PV, thầy Lê Hữu Thiên - Phó Hiệu trưởng trường TH Phúc Đồng, cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc trước giờ lên lớp 30 phút nên thầy Thiên chưa đến trường và không chứng kiện cụ thể sự việc.

Sau khi lên trường và biết sự việc, thầy Thiên đã đến và mời anh Trung cùng 2 thanh niên kia về phòng của nhà trường làm việc. Tuy nhiên, tại đây, anh Trung và 2 thanh niên kia bất hợp tác và còn chửi bới, đe dọa đánh đập các thầy cô cùng bảo vệ của trường.

Tôi nghe báo cáo lại họ đánh 3 em học sinh, dẫm lên bụng khiến một em bị nôn ra máu. Biết sự việc, các thầy cô đã đến can ngăn nhưng họ quá hung hãn nên không can ngăn được. Một lúc sau thì họ mới chịu dừng tay.

Tôi đến mời họ về phòng làm việc thì họ còn dọa đánh các thầy cô, bảo vệ trường và cả chú công an viên của xóm nữa.

Chỉ đến khi Phó công an xã đến làm việc và áp giải họ ra khỏi trường họ mới chịu đi”, thầy Thiên nói.

Sau sự việc xảy ra, cả 3 em được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê để cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương ở phần mềm, người, đầu. Riêng em Tú bị chấn thương nặng ở vùng cằm, bụng.

Sau khi được cấp cứu, với vết thương nhẹ hơn nên em Hòa đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc. Riêng 2 em Tú và Chiểu vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo thầy Thiên cho biết, hiện phụ huynh của các em cũng đã có làm đơn gửi nhà trường và cơ quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ để xử lý nghiêm vụ việc.

Được biết, anh Trung là người đã có tiền án và mới chuyển về ở tại địa phương chưa lâu.

Hiện sự việc đang tiếp tục được công an xã Phúc Đồng phối hợp với công an huyện Hương Khê điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại