Bị yêu cầu dừng, lái xe tải bỏ chạy, cán CSGT tử vong

Lâm Phương |

Trong quá trình đuổi chiếc xe vi phạm chở quá tải, trung uý Hải đã bị Thanh lái xe ép khiến nạn nhân bị bánh sau xe tải cán qua người tử vong.

Ngày 26/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo và tuyên y án 16 năm tù với Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 7/1, CSGT Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Khoảng 12h, trung úy Đặng Minh Hải cùng hạ sĩ Huỳnh Văn Tuấn phát hiện xe ôtô có dấu hiệu quá tải nên yêu cầu phương tiện về trạm cân Phú Bình (xã An Lập, huyện Dầu Tiếng) kiểm tra tải trọng.

Đến nơi, Anh Hải nói Tuấn ở lại cùng một trung uý khác tiến hành xử lý còn anh tiếp tục chạy môtô đặc chủng tuần tra.

Khi đi đến đường DT 706 thuộc địa bàn xã Long Tân thấy xe tải chở bao bì cao su do Nguyễn Văn Thanh điều khiển có dấu hiệu quá tải nên anh Hải yêu cầu dừng lại.

Đúng lúc này, phía sau xe của Thanh cũng có một chiếc xe tải khác nên anh Hải vòng xe lại.

Thấy vậy, Thanh nhấn ga xe bỏ chạy, trung uý Hải phát hiện đã vội vàng đuổi theo.

Khi đến ngã ba xã Long Tân thì trung uý Hải đuổi kịp và vượt lên bên trái xe Thanh, đồng thời dùng gậy điều khiển giao thông ra tín hiệu dừng xe.

Không chấp hành mà Thanh còn đánh lái sang trái, nhằm mục đích ép xe công an, không cho vượt.

Do đang chạy sát nhau với tốc độ cao, anh Hải không kịp xử lý tình huống nên xảy ra va chạm với xe của Thanh và bị bánh sau xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thanh lái xe bỏ trốn. Chiều cùng ngày Thanh ra đầu thú tại Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại