Bị thiêu sống vì nghi là phù thủy

havan |

Một phụ nữ 40 tuổi ở Nepal đã bị chính người thân của mình thiêu sống sau khi pháp sư trong làng phán rằng bà là phù thủy.

Cảnh sát Nepal cho biết sự việc xảy ra vào ngày 16/2 (theo giờ địa phương) tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc quận Chitwan. Nạn nhân là bà Dhegani Mahato, 40 tuổi.

Mahato bị ném đá, đánh đập dã man bằng gậy trước khi bị đổ dầu hỏa lên người và thiêu sống. AP đưa tin, nguyên nhân là do pháp sư trong làng phán rằng chính bà Mahato đã nguyền rủa, yểm bùa, khiến một thành viên trong gia đình chết đuối hồi năm ngoái.

Ảnh minh họa

Theo tường trình từ phía cảnh sát, khi bà Mahato bị tấn công, không người dân nào trong làng tới cứu giúp. Tất cả đều nói khi biết sự việc thì đã quá trễ. Đứa con gái 9 tuổi của bà Mahato đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc nhưng chỉ còn biết đứng nhìn mẹ mình bị thiêu chết.

Lúc cảnh sát nhận được tin, bà Mahato đã chết. Công tác khám nghiệm tử thi sau đó gặp đôi chút khó khăn vì dân làng ra sức ngăn cản cảnh sát di chuyển xác của nạn nhân. Theo CNN, 10 đối tượng, trong đó có 2 pháp sư, 5 phụ nữ và 1 bé trai 8 tuổi đã bị tạm giữ. Cảnh sát Nepal cho biết, tất cả những đối tượng này sẽ bị khép vào tội cố ý giết người.

Ngay sau sự vụ này, Thủ tướng Baburam Bhattarai đã lên tiếng yêu cầu người dân không mù quáng tin tưởng vào các pháp sư và cách chữa bệnh bằng bủa ngải. Chính phủ Nepal tuyên bố hỗ trợ 14.000 USD cho hai người con của bà Mahato để bù đắp phần nào sự mất mát.

Theo Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại