Bị phụ tình, cầm dao đến công ty giết người yêu

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Người yêu đòi chia tay, Khánh mang dao tới tận cơ quan của cô gái để đâm người yêu nhiều nhát. Rất may, nạn nhân được cứu sống kịp thời.

Hôm nay, 24/9, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án giết người yêu xảy ra ở quận Long Biên (Hà Nội) hồi đầu năm 2013. Bị cáo Phạm Văn Khánh (SN 1988, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) bị truy tố về tội Giết người. Nạn nhân chị Dương Thị Huyên (SN 1989, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Điều đáng nói, bị cáo và nạn nhân đã từng có khoảng thời gian yêu nhau 4 năm.

Bị cáo Phạm Văn Khánh trước vành móng ngựa
Bị cáo Phạm Văn Khánh trước vành móng ngựa

Đầu năm 2013, thấy người yêu mình có biểu hiện chơi cờ bạc nên chị Huyên đã chủ động chấm dứt quan hệ tình cảm. Khánh không chấp nhận và cho rằng chị Huyên có bạn trai mới. Từ đó, Khánh nảy sinh ý định giết chị Huyên.

Khoảng 11 giờ 45 phút, ngày 22/4, Khánh đi xe máy từ Hưng Yên tới chỗ làm việc của chị Huyên (phường Đức Giang, quận Long Biên) với một con dao gọt hoa quả được giấu trong túi quần.

Đến nơi, Khánh gọi người yêu ra ngoài và rút dao để chị Huyên nhìn thấy. Đúng lúc đó, chị Huyên gặp giám đốc công ty đi qua và nói chuyện Khánh mang dao đến tìm mình. Vị giám đốc này bảo Huyên ở trong phòng không nên đi ra ngoài.

Vừa lúc đó, Khánh quay lại phòng đòi gặp bạn gái nhưng bị vị giám đốc ngăn cản với lý do đang giờ làm việc không được ra ngoài. Khánh vẫn cố tình đi vào rồi bất ngờ rút dao đâm vào ngực, vai chị Huyên.

Thấy cô gái bị đâm, mọi người xông vào giữ Khánh từ phía sau làm con dao bị rơi. Chị Huyên vùng chạy ra ngoài, hô hoán và báo công an. Khánh đã bị bắt ngay sau đó. Chị Huyên được đưa đi cấp cứu nên đã thoát chết.

Tại phiên xét xử, Khánh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình sau khi luôn miệng khẳng định không có ý định sát hại chị Huyên. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Khánh 14 năm tù tội Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại