Bị mắng vì không chịu lấy vợ, con đâm chết cha

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Thấy con đã lớn tuổi nhưng không chịu lấy vợ suốt ngày ăn nhậu, ông Điểu GuiB nói nặng lời làm đứa con trai tức giận cầm dao đâm chết cha.

Ngày 22/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã quyết định đình chỉ xét xử, giữ nguyên án sơ thẩm đối với bị cáo Điểu Keng (27 tuổi) ngụ thôn Đăk Son II, xã Phú Văn, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước về tội “Giết người”.

Điểu Keng (đi giữa) bị cha chửi vì không chịu lấy vợ đã cầm dao đâm chết cha ruột

 Bị chửi vì không chịu lấy vợ Điểu Keng (đi giữa) đã cầm dao đâm chết cha ruột

Theo bản án sơ thẩm khoảng 14h ngày 17/1, hai cha con ông Điểu GuiB (53 tuổi) ngồi uống rượu với những người hàng xóm tại chòi trong rẫy của gia đình.

Đang ngồi nhậu thì ông Điểu GuiB mắng con trai là Điểu Keng “mày suốt ngày ăn nhậu chứ không lo lấy vợ, mày hư hỏng không phải con tao” rồi tát vào mặt con trai.

Bị cha tát, chửi trong bàn nhậu, trước mặt hàng xóm, Điểu Keng tức giận đứng dậy đánh lại. Đứa con nắm cổ áo cha kéo ra ngoài đập đầu xuống đất, đấm đá liên tiếp vào người.

Mọi người chạy ra can ngăn thì Điểu Keng vào chòi lấy 1 con dao cùng 1 cái đục ra và buông lời đe dọa nếu ai vào can sẽ giết chết. Sau đó Điểu Keng quay sang đánh vào mặt cha mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trước sự hung hăng của Điểu Keng mọi người gọi điện báo công an đến bắt giữ. Trong phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Điểu Keng tù chung thân về tội “Giết người”. Điểu Keng làm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 22/7 Điểu Keng đã tự nguyện rút kháng cáo. Do đó, HĐXX, TAND Tối cao tại TP.HCM đã quyết định đình chỉ xét xử, giữ y án sơ thẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại