Bắt thầy giáo 'yêu râu xanh' đưa nữ sinh vào toilet cưỡng dâm

Trang Anh |

(Soha.vn) - Trong thời gian dạy môn Công nghệ tại lớp 10T, Hoàng nhiều lần gạ gẫm nữ sinh đổi tình lấy điểm rồi đưa vào nhà vệ sinh cưỡng dâm.

Hôm nay, ngày 27/2, Công an quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Văn Hoàng, giáo viên Trường THPT Thới Long, quận Ô Môn để điều tra về hành vi Cưỡng dâm.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình giảng dạy môn Công nghệ tại lớp 10T, Hoàng đã 2 lần gạ gẫm nữ sinh L. đổi tình lấy điểm.

Lần đầu tiên Hoàng đưa em L. vào nhà vệ sinh nam của giáo viên rồi sờ soạng cơ thể của nữ sinh. Lần thứ 2 "yêu râu xanh" tiếp tục đưa học sinh của mình vào nhà vệ sinh để thực hiện hoàn thành hành vi cưỡng dâm.

Sau đó gia đình em L. biết chuyện đã làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra Công an Q.Ô Môn. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận và được bồi thường 70 triệu đồng nên gia đình lại rút đơn tố cáo.

Mặc dù vậy, qua nghiên cứu hồ sơ, Viện KSND TP.Cần Thơ và CSĐT Công an TP.Cần Thơ xác định đủ cơ sở chứng minh Hoàng đã thực hiện hành vi cưỡng dâm nên yêu cầu Công an quận Ô Môn xử lý đúng quy định của pháp luật.

Trước đó cũng có những vụ việc tương tự xảy ra, các nữ sinh bị thầy giáo "yêu râu xanh" lợi dụng xâm hại.

Tại Trường Tiểu học B Núi Sam (TX Châu Đốc, An Giang), trong hơn 1 năm giảng dạy, Mai Thanh Phong (21 tuổi, ngụ tại An Phú) là giáo viên thể dục đã dụ dỗ, dâm ô với 4 học sinh nữ khối lớp 4 và lớp 5.

Thầy giáo cho nữ sinh xem điểm bằng cách...giao cấu trong toilet
Hành vi bệnh hoạn của Mai Thanh Phong khiến học sinh rơi vào trạng thái hoảng loạn (Ảnh minh họa)

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian công tác từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2011, Phong đã sàm sỡ, xâm hại tình dục 4 học sinh nữ bao gồm D.M, T.N, V.H và Y.N ngay trong nhà vệ sinh của trường. Trong đó, em Y.N bị xâm hại tới 2 lần. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi nhiều học sinh rơi vào trạng thái hoảng loạn, kể lại cho gia đình và phụ huynh đến cơ quan công án tố cáo.

Em D.M, học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học B Núi Sam kể lại vào chiều 1/11/2011, trong lúc học thể dục không may em bị trật khớp. Thấy vậy, Phong chỉ M. vào nhà vệ sinh nam của trường để thầy giúp “nắn lại khớp”. Tuy nhiên, vừa bước vào, Phong đã chốt cửa lại, thay vì nắn khớp, Phong yêu cầu M. ngồi lên bồn cầu rồi thực hiện hành vi sờ soạng. Khi bị M. phản ứng hỏi “thầy làm gì kỳ vậy?”, Phong tiếp tục lảng đi, rồi kéo tay M. vào vùng kín của mình.

Quá hốt hoảng, M. vùng chạy rồi thoát ra ngoài. Đến cuối buổi học, Phong chủ động gặp M để đe dọa không được kể chuyện với ai. Chưa thỏa mãn, ngay trong buổi học kế tiếp, Phong lại tiếp tục gọi em T.N, học sinh lớp 4 của trường vào phòng vệ sinh có… việc gấp, rồi dùng vũ lực ép X. quan hệ với mình.

Vẫn với thủ đoạn tương tự, Phong đã ép 2 em V.H và Y.N phục vụ sở thích bệnh hoạn của mình. Sau mỗi lần thỏa mãn, Phong vẫn bình thản lên lớp và khi hết tiết thì chủ động tìm gặp học sinh đe dọa không được kể chuyện với ai và hứa sẽ nâng điểm cho các em.

Theo đánh giá đây là hành vi vô cùng bệnh hoạn, có tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Thanh Phong về hành vi hiếp dâm, dâm ô với trẻ em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại