Bắt nhóm “nữ tặc” chuyên trộm xe đạp điện trong đêm

Lâm Phương |

Lợi dụng trời tối, nhóm "nữ tặc" dùng nhiều thủ thuật để trộm xe đạp điện trong đêm. Và khi đang chuẩn bị “ăn hàng” thì bị các “hiệp sĩ” ập vào bắt quả tang.

Chiều 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết vừa tạm giữ Trần Thị Ái (SN 1985, ngụ An Giang), Trần Thị Út Tiên (SN 1988, ngụ Sóc Trăng) và Lê Thị Bé, Phạm Bé Quyên (cả hai cùng sinh năm 1993, ngụ Cà Màu) để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện trường nhóm nữ tặc trộm xe đạp điện

Hiện trường nhóm "nữ tặc" trộm xe đạp điện

Theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng 18h ngày 19/10, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Thạch Đạt, Nguyễn Thanh Sang thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) trên đường đi tuần tra tại khu  phố 1, phường Phú Hòa thì phát hiện một nhóm các đối tượng nữ đi trên 2 xe có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Các “hiệp sĩ” tổ chức bám theo, khi đến đường Đại lộ Bình Dương, nhóm “nữ tặc” thấy xe đạp điện đang dựng ở tiệm điện thoại nên định xuống xe để trộm nhưng chủ xe ra kịp thời. Không trộm được xe, nhóm này tiếp tục đến khu vui chơi phường Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một) để tìm “con mồi”.

Tại đây, bọn chúng cho một đồng bọn vào tiệm tạp hóa giả vờ mua hàng, những đối tượng khác trộm xe dựng phía trước tiệm thì bị các “hiệp sĩ” bắt quả tang. Tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe đạp điện trong đêm trên địa bàn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại