Bắt hung thủ chém trọng thương học sinh ngay cổng trường

Nhi Quyên |

(Soha.vn) - Không tìm được đối thủ, Đại cầm dao đâm nhiều nhát vào người vô can ngay tại cổng trường học.

Ngày 25/12, tin từ Công an quận Lê Chân – Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đắc Đại (SN 1992, trú tại ngõ 106 Lê Lai – Lạc Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng. Đại bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.


	Xe của nạn nhân còn vấy đầy máu.

Xe của nạn nhân còn vấy đầy máu.

Nạn nhân của vụ đâm chém do Đại cùng nhóm bạn thực hiện là học sinh Vũ Hoàng Long (SN 1992, trú tại 14/18/128 Tôn Đức Thắng – Lê Chân – Hải Phòng) đang theo học lớp 11 của Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng.

Khoảng khoảng 11 giờ 15 ngày 6/12/2013, trước cổng trung tâm giáo dục thường xuyên trên đường Nguyễn Đức Cảnh – Hải Phòng, một học sinh của trường PTCS Trần Phú tên là Nam nhờ anh họ là Phạm Thế Anh (còn gọi là Cu nổ, SN 1981, trú tại ngõ Đá – Hàng Gà – Cát Dài – Lê Chân – Hải Phòng) hẹn gặp Mai Thành Long (SN 2000, học sinh trường PTCS Ngô Quyền, trú tại ngõ 199 Tô Hiệu – Hải Phòng) để giải quyết mâu thuẫn về vấn đề tình cảm. Đối tượng tên Thế Anh đã rủ thêm bạn là Đại và 3 đối tượng khác cùng đi. Đại đã cầm theo 1 dao nhọn dài khoảng 30cm (kiểu dao lê) để phòng thân.

Đại, Thế Anh và nhóm bạn không tìm được Mai Thành Long. Bực tức, Đại đã gây sự với Vũ Hoàng Long. Sau vài lời qua tiếng lại, Đại cầm dao đâm liên tiếp vào người Hoàng Long. Chưa dừng lại, đối tượng Thế Anh lấy dao từ tay Đại, tiếp tục đâm nhiều nhát vào người Hoàng Long, cho đến khi nạn nhân gục ngã trên vũng máu.

Sau khi gây án, nhóm của Thế Anh, Đại bỏ trốn. Hoàng Long được bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp – Hải Phòng. Giám định pháp y kết luận, nạn nhân Hoàng Long bị giảm 50% sức khỏe.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại