Bắt đối tượng cướp tiền, bắn công an trọng thương

Ngọc Tú |

Sau khi nghe người “chiến hữu” kể lại việc bị mất hành lý giá trị lớn, Thanh đã phối hợp cùng bạn mình để cưỡng đoạt số tiền lớn theo yêu cầu.

Sáng 19/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Lê Đăng Thanh (biệt danh Thanh “Bờm”, trú tại thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vì liên quan đến vụ cưỡng đoạt tiền của anh Nguyễn Đức Thiện (trú xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vào ngày 26/7/2014 vừa qua. Được biết, Thanh là đối tượng nghiện ma túy nặng và bị nhiễm HIV.

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng 26/7, anh Thiện bất ngờ bị 1 đối tượng dùng súng đe dọa, cưỡng đoạt số tiền 80 triệu đồng. Quá sợ hãi khi bị uy hiếp, lập tức gia đình anh Thiện đã báo lên cơ quan công an để nhờ sự giúp đỡ. Nhận được tin báo, Phòng hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đã lập tức xuống hiện trường để xử lý vụ việc.

Đoạn đường ven biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nơi đối tượng Thanh nháy cùng Thanh bờm phối hợp đe dọa cưỡng đoạt tiền của anh Thiện.
Đoạn đường ven biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nơi đối tượng Thanh "nháy" cùng Thanh "bờm" phối hợp đe dọa cưỡng đoạt tiền của anh Thiện.

Lúc đang lấy tiền từ tay anh Thiện, phát hiện có công an theo dõi, đối tượng này lập tức rút súng bắn loạn xạ rồi bỏ chạy vào cố thủ trong nhà thờ của người dân gần đó. Khi lực lượng chức năng tiến hành làm công tác tư tưởng, kêu gọi đầu hàng thì bất ngờ từ trong nhà, đối tượng nã súng chống trả khiến Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh - Phó phòng Cảnh sát hình sự bị 1 viên đạn xuyên qua đùi phải và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau gần một giờ đồng hồ bao vây, lực lượng chức năng đã khống chế bắt đối tượng và đưa về trụ sở để làm việc. Tang vật thu giữ được gồm: 1 khẩu súng, 2 viên đạn, 2 điện thoại di động, 3 chứng minh thư nhân dân mang tên khác nhau và 80 triệu đồng đối tượng vừa cướp được.

Bước đầu, đối tượng khai tên là Phan Xuân Thanh (Biệt danh Thanh nháy, 32 tuổi, trú tại khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An). Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Phan Xuân Thanh cùng căn nhà thờ của người dân - nơi y đã cố thủ và nả súng khiến 1 cán bộ công an trọng thương.
Đối tượng Phan Xuân Thanh cùng căn nhà thờ của người dân - nơi y đã cố thủ và nả súng khiến 1 cán bộ công an trọng thương.

Theo lời khai của Thanh, vào ngày 4/7, Thanh thuê anh Thiện lái ô tô chở y đi TP. HCM. Khi đi đến TP. Phan Thiết (Bình Thuận), cả 2 dừng xe vào quán ăn uống rồi ngủ thiếp đi vì mệt. Lúc tỉnh dậy, Thanh phát hiện túi hành lý mang theo trên xe đã “không cánh mà bay”. Cho rằng trong túi hành lý có số tài sản trị giá 1,7 tỷ đồng, Thanh điên tiết rút súng ra dọa và buộc anh Thiện phải chịu trách nhiệm về số hành lý đã mất.

Sau một lúc tìm hành lý khắp mọi nơi nhưng không thấy, Thanh tiếp tục bắt xe đi vào TP. HCM. Riêng anh Thiện quay xe về nhà mình ở Nghi Xuân. Tưởng mọi chuyện chỉ dừng đến đó, nhưng mấy ngày sau, Thanh liên tục gọi điện đe dọa tính mạng cả nhà anh Thiện nếu không đền tiền cho y.

Vì quá hoảng sợ, anh Thiện đã vay mượn tiền và chuyển vào tài khoản cho Thanh 200 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, những ngày sau Thanh lại tiếp tục gọi điện yêu cầu anh Thiện phải trả tiếp số tiền 500 triệu đồng nếu không sẽ giết cả nhà.

Cùng thời gian này, Thanh “nháy” về quê thì gặp Lê Đăng Thanh (tức Thanh “bờm”). Khi kể lại chuyện mình bị mất hành lý, cả hai đã cùng nhau tìm mọi cách đe dọa anh Thiện để cưỡng đoạt tiền.

Đối tượng Lê Đăng Thanh tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).
Đối tượng Lê Đăng Thanh tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Sau nhiều lần gọi điện đe dọa, đòi tiền, sáng 26/7, Thanh “nháy” cùng Thanh “bờm” xuống xã Xuân Thành (Nghi Xuân) tìm gặp anh Thiện để đòi số tiền mà trước đó y đã yêu cầu. Tại đây, Thanh “bờm” đứng ngoài xa nghe ngóng tình hình, còn Thanh “nháy” đi vào gặp anh Thiện.

Lúc gặp anh Thiện, Thanh “nháy” bắt đầu to tiếng, đe dọa và 2 bên xảy ra cãi cọ. Một lúc sau, Thanh “nháy” rút súng ra uy hiếp rồi cướp luôn cục tiền của anh Thiện và bị lực lượng công an truy đuổi. Thấy vậy, Thanh “bờm” nhanh chân tẩu thoát, còn Thanh “nháy” đã bị bắt ngay sau đó.

Sau khi bị bắt, Phan Xuân Thanh đã bị cơ quan điều tra, công an huyện Nghi Xuân ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về tội Cướp tài sản. Riêng về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép và dùng súng chống người thi hành công vụ của Thanh đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ nên chưa khởi tố.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại