Bắt băng giang hồ chém người, thủ súng ngắn để phòng thân

Lâm Phương |

Không chỉ chuyên hoạt động theo kiểu “xã hội đen” mà băng giang hồ do Hòa cầm đầu còn tàng trữ súng ngắn để phòng thân.

Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vừa bắt giữ một băng giang hồ tàng trữ vũ khí quân dụng và gây ra vụ chém người gây thương tích trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hà Trọng Hòa (tự Hòa Tiến,SN 1988, ngụ  thị xã Thuận An) kẻ cầm đầu, Huỳnh Văn Nhẹ (tự Vũ Nhẹ, 23 tuổi), Nguyễn Ngọc Duy (27 tuổi) và Phạm Thanh Tuấn (25 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng...

Đối tượng Hoà người cầm đầu băng giang hồ (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng phạm bị bắt

Đối tượng Hoà người cầm đầu băng giang hồ (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng phạm bị bắt

Theo kết quả điều tra, do nghi ngờ ông Lữ Văn H. (quê Quảng Ngãi, tạm trú thị xã Thuận An) chủ mưu đập phá cửa hàng điện thoại của gia đình nên Hòa cùng đàn em ra tay trả thù.

Theo đó lúc 14h ngày 18/9/2014, Hoà nhận được tin báo ông H. đang ngồi uống cà phê tại một quán ở khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) nên cùng đồng bọn đem theo hung khí đến xử lý.

Tại đây nhóm của Hoà truy sát ông H. đến bất tỉnh, nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An đã tiến hành phong toả hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng.

Mã tấu băng nhóm của Hoà dùng để gây án

Mã tấu băng nhóm của Hoà dùng để gây án

Nhận định đây là băng nhóm nguy hiểm, gây án theo kiểu “xã hội đen” nên công an thị xã Thuận An đã phối hợp với phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC45) xác lập chuyên án tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng.

Quá trình điều tra, ban chuyên án phát hiện băng nhóm do Hoà cầm đầu có nhiều dấu hiệu khả nghi. Tuy nhiên, những đối tượng này đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 10/2/2015 (tức ngày 23 Tết), phát hiện Hòa vừa về và đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) ban chuyên án ập vào bắt giữ.

Hoà cùng một đàn em được đưa về cơ quan công an. Qua đấu tranh bước đầu Hoà khai nhận cùng đàn em đã ra tay truy sát ông H. do có mâu thuẫn từ năm 2010.

Khẩu súng cùng 3 viên đạn Hoà khau mua bên Campuchia về với mục đích phòng thân

Khẩu súng cùng 3 viên đạn Hoà khai mua bên Campuchia về với mục đích phòng thân

Khám xét nơi ở của Hòa cùng đồng phạm, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn cùng hộp tiếp đạn có 3 viên đạn và 4 mã tấu tự chế. Hòa khai, khẩu súng và đạn mua ở Campuchia về với mục đích phòng thân.

Hiện Công an thị xã Thuận An đang mở rộng điều tra vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại