Bảo vệ quán bar đánh khách vì yêu cầu nữ tiếp viên đi "vui vẻ"

An Dương |

Ngày 11/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Mừng và đồng phạm đều là nhân viên bảo vệ quán bar về tội “Cố ý gây thương tích”. Các bị cáo có mâu thuẫn với khách hàng đến uống rượu rồi yêu cầu nữ tiếp viên đi quan hệ tình dục.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 23h đêm 23/2/2014, Nguyễn Hoàng Dương cùng một số bạn bè, trong đó có Vũ Hoàng Tùng, Nguyễn Thế Lâm, Đức Cố Lễ, Tuấn Bưởi, Sơn Nhím đến quán bar Club 39, số 39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1 tổ chức uống rượu tại bàn Vip 11.

Cả nhóm được hai nhân viên quán bar là Nguyễn Ngọc Thanh và Huỳnh Cầm Tú phục vụ.

Đến 4h sáng 24-02-2015, khi Tú lên phòng thay trang phục, Tùng và Lâm liền đến yêu cầu chị Tú đi ra ngoài “mây mưa” với Tuấn Bưởi. Trước đề nghị khiếm nhã của hai khách hàng, chị Tú liền từ chối.

Do không được đáp ứng nên Lâm và Tùng lớn tiếng, một số bảo vệ của Club 39 đến can thiệp, đưa hai người xuống. Tùng tiếp tục đứng ở quầy lễ tân, cãi nhau với bảo vệ.

Lúc này chị Lý Thùy Dương, cổ đông của quán Club 39 cùng tài xế là Đặng Hữu Thế (SN 1990) đi vào thấy khách lớn tiếng nên hỏi Tùng. Tùng cự lại: “Mày là ai mà mày hỏi tao?”.

Cho rằng Tùng ăn nói ngang ngược, Thế và bảo vệ quán xông vào đánh khiến Tùng bỏ chạy.

Nguyễn Hoàng Dương từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Tùng bị đánh liền chạy vào can nhưng bị Nguyễn Ngọc Mừng (SN 1984) một số bảo vệ Đặng Thái Quốc (SN 1984), Phạm Đỗ Ngọc (SN 1979), Dương Hồng Vũ (SN 1981), Trần Trung Hậu (SN 1982), Mai Duy Tân (SN 1986) và Thế xông vào hành hung. Lâm cũng bị một số bảo vệ đánh.

Sau đó, Công an phường Bến Nghé có mặt, đưa Dương đi cấp cứu. Lâm tự chạy xe đến bệnh viện. Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ thương tật của Dương là 42%, Lâm là 12%.

Sau khi gây án, Đặng Hữu Thế bỏ trốn, sau đó ra trình diện Công an tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 5-2015, rồi bị di lý về TP.HCM để xét xử.

Các bị cáo Mừng, Quốc, Ngọc, Vũ, Hậu, Tân khai nhận hành vi đánh Dương vì bức xúc việc Dương ép chị Tú đi ra ngoài “vui vẻ” với Tuấn Bưởi.

Tại phiên tòa sơ thẩm 15/12/2015, TAND quận 1 tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Thế và Vũ không kháng cáo, các bị cáo còn lại đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, đã bồi thường cho người bị hại, bị cáo Mừng từng phục vụ trong quân ngũ… HĐXX quyết định chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, tuyên phạt Mừng, Quốc, Ngọc, Hậu, Tân mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù, riêng Tân được hưởng án treo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại