Ập vào khách sạn, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm

Minh Toàn |

Khi khách có nhu cầu, Hải móc nối với Tuyết điều gái đến các khách sạn quận trung tâm TP.HCM để bán dâm. Mỗi lần như vậy, tiền môi giới lên tới 50%.

Ngày 1/3, Công an TP.HCM đang tạm giữ Huỳnh Văn Hải cùng các đối tượng có liên quan đến đường đường dây môi giới mại dâm.

Lúc 16h30 ngày 1/3, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM (Đoàn 2) phối hợp với Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tư xã hội (PC45) Công an TP.HCM tiến hành ập vào khách sạn Hồng Loan 2, đường Hoa Lan, quận Phú Nhuận để kiểm tra.

Tại đây, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Làm việc nhanh, các đối tượng khai nhận hành vi của mình.

Lực lượng chức năng xác định đường dây bán dâm này do Ngô Thị Bạch Tuyết (thường gọi là “Bé Tư”, ngụ tại khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh) làm chủ.

Các cô gái bán dâm được lực lượng chức năng lấy lời khai.
Các cô gái bán dâm được lực lượng chức năng lấy lời khai.

Đường dây của Tuyết chuyên cung cấp gái bán dâm cho các khách sạn ở trung tâm TP.HCM như: quận 10, Phú Nhuận và huyện Bình Chánh.

Được biết, khách có nhu cầu đối tượng Hải sẽ móc nối với Tuyết. Đối tượng Tuyết sẽ điều gái từ khu Trung Sơn đến các khách sạn trên để thực hiện việc bán dâm cho khách.

Để thuận tiện thì đối tượng Hải thuê 1 thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) giúp chở các cô gái bán dâm đến cho khách tại khách sạn.

Giá mỗi lần các cô gái bán dâm là từ 1triệu đến 1,2 triệu đồng. Riêng số tiền này, Tuyết lấy từ 300.000 - 400.000 đồng, Hải lấy công 200.000 đồng. Tiền này coi như tiền môi giới với các cô gái bán dâm.

Cũng được biết, trước đây đối tượng Hải từng có tiến án về tội “môi giới mại dâm”

Hiện cơ quan Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra hoàn tất vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại