Anh trai bị cáo lao vào đâm người nhà bị hại ngay tại tòa

Bảo Ngọc |

Phiên tòa xét xử vụ án vừa kết thúc thì một nhóm người nhà bị cáo lao vào đánh, dùng dao đâm vào bụng anh trai bị hại khiến công an phải nổ súng can thiệp.

Vụ việc xảy ra tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Nhỏ (trú phường hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội cố ý gây thương tích sáng 16-12.

Theo cáo trạng ngày 26-2, anh Phan Văn Thắng (20 tuổi, trú phường Hòa Minh) đang ngồi uống cà phê thì bị Phan Văn Nhỏ dùng dao tấn công, chém nhiều nhát khiến tay trái bị liệt. Giám định thương tích cho thấy anh Thắng bị thương tật vĩnh viễn 41%.


Anh Thắng bị thương tật 41% khi bị bị cáo Nhỏ chém cũng hoảng sợ sau sự việc ở phiên tòa

Anh Thắng bị thương tật 41% khi bị bị cáo Nhỏ chém cũng hoảng sợ sau sự việc ở phiên tòa

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhỏ 5 năm 6 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, ngay sau khi HĐXX tuyên án, người nhà của Nhỏ ngay lập tức la lối, gây sự với người nhà bị hại.

Một nhóm thanh niên xăm trổ trong đó có Phan Văn Hòa, anh trai ruột bị cáo Nhỏ xông vào túm cổ áo anh Phan Văn Đức, anh trai bị hại Thắng.

Anh Thắng bị nhóm người này đấm đá vào bụng, mặt, đầu. Đặc biệt, Hòa còn rút một con dao bấm thủ sẵn trong người rồi đâm vào bụng anh Đức.

Trước tình cảnh hỗn loạn trên, Công an bảo vệ phiên tòa đã buộc phải nổ súng chỉ thiên để can thiệp.

Ngay sau khi nghe tiếng súng, Hòa cùng nhóm người nhà bị cáo bỏ chạy tán loạn rời khỏi HĐXX.

Anh Đức sau đó đã được mọi người sơ cứu vết thương.

“Sáng nay trời lạnh nên tôi mặc nhiều lớp áo, đặc biệt lớp ngoài cùng là áo da nên con dao chỉ đâm qua rồi gây ra vết thương nhẹ, chảy máu sơ sơ chứ không có gì quá nguy hiểm.

Phiên tòa này gia đình chúng tôi không muốn làm lớn chuyện, cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vậy mà gia đình họ lại không hiểu chuyện mà còn dám đâm, đánh người ngay tại chốn công đường”, anh Đức bức xúc nói.

Bà Hồ Thị Xin, mẹ anh Thắng, cho biết sau khi anh Nhỏ bị đâm thì gia đình Nhỏ không hề thăm hỏi hay bồi thường.

“Gia đình họ ở địa phương rất hung dữ, cả 4 người con đều từng có tiền án tiền sự. Họ thường xuyên đe dọa gia đình tôi khiến mọi người rất bất an nhưng tôi không ngờ họ dám đánh, đâm chúng tôi tại đây.

Không biết về nhà họ còn làm gì gia đình tôi nữa không”, bà Xin lo sợ.

Trung tá Nguyễn Đức Tám, Trưởng công an phường Hòa Khánh Nam, cho biết Phan Văn Nhỏ và Phan Văn Hòa đều đã có tiền án, tiền sự.

Công an phường Hòa Khánh Nam đã báo cáo vụ việc lên Công an quận Liên Chiểu và đang tiến hành điều tra nhóm gây rối phiên tòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại