Án tử cho kẻ điên cuồng chém người

trangnguyen |

Mặc dù trước đó tuyên án chung thân nhưng HĐXX đã tăng lên tử hình cho kẻ sát nhân man rợ.

Giữ quyền công tố tại phiên tòa, đại diện VKS tỉnh Bến Tre đề nghị xử phạt Nguyễn Hoàng Tú (SN 1989, ngụ tại Lý Thường Kiệt, P6, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) tù chung thân tội “Giết người” vì bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Chiều 16-4-2012, sau một chầu nhậu, Nguyễn Hoàng Tú về nhà cha vợ là ông Phan Thanh Hải ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, một nhóm thanh niên gồm Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thanh Tú, Bùi Nguyễn Đức Lộc và Lê Hùng Vinh (cùng ngụ tại xã Tân Thạch, huyện Châu Thành) đến nhà ông Hải đòi gặp Phan Hữu Hiếu (con ông Hải, là anh vợ Nguyễn Hoàng Tú) để đòi 300.000 đồng. Nghĩ rằng Hiếu trốn trong nhà nên nhóm thanh niên đứng ngoài chửi bới.

Khoảng 15 phút sau, Hiếu về nhà gặp nhóm Thanh Tú. Hiếu thách thức: “Tao còn cái mạng nè, tụi bây muốn làm gì thì làm đi”. Lộc dùng tay đánh vào mặt làm Hiếu té ngã, sau đó lấy chân đạp và đè Hiếu xuống đất.

Tuấn và Thanh Tú vào can ngăn thì đột nhiên Nguyễn Hoàng Tú từ trong nhà bất ngờ lao ra, tay cầm mã tấu dài 0,82m chém hai nhát vào vùng vai, lưng của Tuấn. Thấy nguy hiểm nên Tuấn, Lộc và Thanh Tú cùng bỏ chạy; riêng Vinh vẫn ngồi trên xe mô tô.

an-tu-cho-ke-dien-cuong-chem-nguoi
Bị cáo Nguyễn Hoàng Tú

Trong cơn cuồng sát, Tú tiếp tục cầm mã tấu chém vào đầu Vinh làm vỡ mũ bảo hiểm, y tiếp tục chém thêm một nhát trúng cổ Vinh khiến nạn nhân gục xuống đất. Do vết thương quá nặng nên Vinh tử vong.

Trước vành móng ngựa, Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tôi. Vị đại diện VKS đề nghị phạt Tú mức án chung thân do y khai báo thành khẩn, nhân thân tốt... Tuy nhiên, HĐXX nhận định: Bị cáo Tú phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Tú dùng mã tấu chém anh Lê Hùng Vinh, trong khi nạn nhân ngồi trên xe mô tô và không có lỗi gì với bị cáo.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã tước đoạt cho bằng được mạng sống của nạn nhân, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, phẫn nộ trong nhân dân.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tú mức án tử hình về tội “Giết người”, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 63 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại