Án mạng rúng động Thanh Hóa: Bị tâm thần, ra tay sát hại vợ và mẹ

N.Lê –M.Chuyên |

(Soha.vn) - Do tâm thần không ổn định một người đàn ông ở Thanh Hóa đã dùng dao giết chết vợ và mẹ ruột của mình ngay tại nhà riêng.

Khoảng 9h sáng ngày 26-7, tại thôn 10, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Người đàn ông bị tâm thần đã ra tay sát hại dã man mẹ đẻ và vợ mình ngay tại nhà riêng.

Hung thủ của vụ án mạng này là Hoàng Văn Thanh (SN 1963), cư trú tại địa chỉ trên. Nạn nhân vụ án mạng là chị Lê Thị Toàn (SN 1964, vợ Thanh) và bà Vũ Thị Nguyệt (88 tuổi, mẹ đẻ Thanh)

Theo thông tin ban đầu chúng tôi nhận được, sáng cùng ngày, chị Toàn đi chợ, còn hai đứa con gái út xuống nhà chị gái chơi. Lúc này, đối tượng Thanh ở nhà đã ra tay chém chết mẹ đẻ. Sau đó, hung thủ đã nhanh chóng kéo xác của người mẹ xấu số vào bếp và dùng hai bì trấu để lên trên xác nạn nhân.

Người dân cùng chính quyền đang làm lễ mai táng cho hai nạn nhân.

Khi đi chợ về, không thấy mẹ đâu, nghĩ mẹ đi chơi nên chị Toàn cũng không để ý. Vừa lúc chị Toàn xuống cửa bếp làm rau thì bất ngờ Thanh xuất hiện và chém nhiều nhát và cổ khiến chị chết ngay tại chỗ. Sau khi giết hại vợ, Thanh kéo xác vợ xuống ao giấu và dùng tro rải che lấp các vết máu.

Khoảng 13h chiều cùng ngày, khi đứa cháu sang nhà chơi, Thanh đã nói với người cháu là đã giết vợ và bà. Ngay tức khắc, người cháu đã chạy về báo hung tin cho gia đình về vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã trình báo lên cơ quan chức năng đến hiện trường khám nghiệm tử thi và lập viên bản tạm giữ Thanh.

Được biết, đã có lần Thanh chém vợ nhưng được người dân can ngăn cản và đưa chị Toàn đi cấp cứu. Gia đình Thanh sinh được 4 người con, con gái lớn đã đi lấy chồng, con thứ hai đang làm trong nam.

Hiện vụ việc đang được các nhà chức trách tích cực điều tra làm rõ.

>>> Xem thêm clip: Thú tội của cặp tình nhân sát hại đại gia chè

Nguồn: ANTV

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại