9x "ôm" gần 4000 viên ma túy ung dung đi dạo trên đường

Ngọc Tú |

Phát hiện thanh niên đi trên chiếc xe máy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã đón lõng bắt quả tang và phát hiện trên người đối tượng có gần 4000 viên ma túy tổng hợp.

Tối 22/11, Đồn biên phòng Thông Thụ (Quế Phong, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Sầm Tớ (Lào) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 3.929 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo đó, sau một thời gian điều tra theo dõi các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) về Việt Nam tiêu thụ, ngày 21/11, một tổ công tác của Đồn BP Thông Thụ đã được cử sang Lào phối hợp phá chuyên án.


Đối tượng cùng tang vật là gần 4000 viên ma túy tổng hợp tại cơ quan điều tra.

Đối tượng cùng tang vật là gần 4000 viên ma túy tổng hợp tại cơ quan điều tra.

Khoảng 9h sáng 21/11, khi đang mật phục tại bản Piềng Mơ (huyện Sầm Tớ, Hủa Phăn, Lào) lực lượng đánh án phát hiện một thanh niên có dấu hiệu khả nghi đang ung dung đi xe máy trên đường nên đã tiến hành đón lõng, bắt giữ.

Kiểm tra hành lý trên người, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều túi bọc nylon màu xanh chứa tổng cộng 3.929 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận tên là Thảo Mon Sai Khăm Dia Hua (SN 1990, trú tại huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào). Đối tượng khai đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện đối tượng và toàn bộ tang vật đã được Đồn biên phòng Thông Thụ hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao lại cho Công an tỉnh Hủa Phăn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại