6 con mèo rừng quý ướp lạnh bị bắt trên đường tiêu thụ

Ngọc Tú |

Đang chở 6 con mèo rừng quý hiếm đi bán, Oanh đã bị lực lượng cảnh sát môi trường ập tới khống chế bắt quả tang.

Sáng 18/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC 49) Công an Nghệ An, cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 1 vụ buôn bán trái phép động vật quý hiếm, thu giữ được 6 cá thể mèo rừng quý hiếm (thuộc nhóm 1B) đã chết được ướp lạnh.

Trước đó, vào tối 17/3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn huyện Con Cuông (Nghệ An), cảnh sát đã bắt quả tang đối tượng Lê Thị Tú Oanh (33 tuổi, trú xã Chi Khê, Con Cuông) đi xe máy chở theo 1 thùng chứa 6 cá thể mèo rừng quý hiếm.

6 cá thể mèo rừng quý hiếm bị chết đã được ướp lạnh (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

6 cá thể mèo rừng quý hiếm bị chết đã được ướp lạnh (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Số cá thể mèo này có tổng trọng lượng là 18kg và đã chết, được ướp lạnh trong thùng giấy các-tông.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Oanh khai nhận đã mua 6 con mèo rừng trên của các đối tượng chuyên đi săn bắn ở rừng quốc gia Pù Mát về đi bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang trên đường vận chuyển xuống T.p Vinh để bán cho thương lái thì đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hiện Phòng cảnh sát điều tra về môi trường Công an Nghệ An đã chuyển toàn bộ hồ sơ về cho Công an huyện Con Cuông để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại