4 năm tù cho đứa con dùng dao uy hiếp, tống tiền mẹ

hoanghuyen |

Hiếu bất ngờ kẹp cổ, rút dao khống chế buộc bà Nga phải đưa 22 triệu đồng.

Đó là mức án TAND huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) tuyên trong phiên xử bị cáo Đỗ Văn Hiếu (SN 1992, ngụ ấp Sơn Thành, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất) vào ngày 4-7 về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, đêm 25-12-2010, sau khi uống rượu về, Hiếu định lấy xe máy của gia đình đi chơi tiếp nhưng bị mẹ ruột là bà Lê Thị Nga ngăn cản. Sau đó, Hiếu qua nhà người hàng xóm lấy dao và áo khoác rồi quay về nhà. Lúc này, bà Nga đang ngồi trên ghế đá trước nhà, Hiếu bất ngờ kẹp cổ, rút dao khống chế buộc bà Nga phải đưa 22 triệu đồng. Trước thái độ hung hăng của thằng con “trời đánh” bà Nga chỉ biết khóc và van xin được tha mạng.

Thấy vậy, ông Tuấn (em ruột bà Nga) vờ lấy tiền đưa và yêu cầu Hiếu viết biên nhận. Lợi dụng Hiếu sơ hở, ông Tuấn đoạt lấy dao.Chưa dừng lại đó, đến nửa đêm Hiếu quay về tìm bà Nga để đòi tiền nhưng không gặp. Hiếu sang nhà người hàng xóm, phát hiện cha ruột là ông Đỗ Văn Ái đang ngủ. Hiếu liền ra sau bếp lấy dao khống chế ông Ái, buộc chỉ chỗ bà Nga đang ở.

Ông Ái không chỉ, Hiếu dùng dây trói tay ông Ái ngược ra phía sau và trói 2 chân lên cây mít. Bà con lối xóm giật được con dao trên tay Hiếu, cởi trói cho ông Ái, đồng thời báo công an đến bắt giữ Hiếu.

Theo Cần Thơ Online

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại