2 thanh niên đưa bạn gái vào nhà nghỉ thay nhau hãm hiếp

Duy Kha |

(Soha.vn) - Khi cuộc nhậu tàn vào lúc giữa khuya, hai gã thanh niên đưa bạn nhậu vào nhà nghỉ rồi thay phiên nhau hãm hiếp bé gái.

Ngày 11-8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử, bác kháng cáo và tuyên y án 11 năm tù đối với Lê Văn Minh (SN 1996 tại Long Khánh – Đồng Nai) và 7 năm tù đối với Ngô Sẹc Cắm (SN 1998 tại Xuân Lộc – Đồng Nai) cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”

Theo án sơ thẩm, khoảng 22h 30, ngày 3/5/2013, Minh, Cắm và em Nguyễn Thị Mỹ D. (SN 2000) cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu tại quán Tư Ốc thuộc TX. Long Khánh. Đến khoảng 2h sáng hôm sau cuộc nhậu mới bắt đầu tàn. Biết không thể trở về nhà trong lúc này, cả nhóm kéo nhau vào nhà nghỉ để ngủ qua đêm.

Khi vào nhà nghỉ, Cắm, Minh và em D. ngủ chung một phòng. Được một lát sau, Minh nảy sinh ý định hãm hiếp nên quay sang sờ soạng lên cơ thể em D.

Do quá say, em D. không thể phản kháng được nên nằm yên phó mặc cho Minh thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi vui vẻ xong, Minh gọi Cắm sang nằm cạnh em D. còn mình đi vào nhà vệ sinh.

Thấy Minh quan hệ mà em D. không hề có phản ứng chống trả, Cắm cũng hậm hực nảy sinh ý đồ đen tối. Nghĩ là làm, Cắm liền quay sang ôm hôn và quan hệ với em D.

Sáng ngày 4/5/2013, thấy con gái đi chơi không về nhà nên gia đình em D. đi tìm. Khi đến nơi, phát hiện con gái ở cùng 2 thanh niên lạ trong nhà nghỉ, gia đình em D. Bức xúc nên đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại