Sáng 23/12, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án, tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Thọ (23 tuổi, ở Khánh Hòa) 15 năm tù về tội giết người.Do thường lui tới quán café nên Thọ quen và đem lòng yêu cô tiếp viên tên Thảo. Sau một thời gian mặn nồng bên nhau, Thảo chia tay Thọ. Không muốn dứt tình cảm đã có bấy lâu nay, Thọ nhờ người bạn thân tới nói chuyện và khuyên Thảo về với Thọ.
Bị cáo Thọ tại tòa
Khoảng 24h ngày 30/3/2010, Thọ gặp Thảo tại một quán café ở huyện Tân Uyên (Bình Dương). Trong lúc người bạn thân của Thọ khuyên giải Thảo thì Thọ sang chòi café bên cạnh ngồi chờ. Lúc đi vệ sinh, Thọ nhìn thấy con dao để trên quầy pha chế liền cầm lấy để “xử” Thảo nếu cô ta từ chối quay lại.
Biết được cuộc hòa giải bất
thành, Thọ lăm lăm dao trên tay đi theo sau Thảo rồi xông tới, dùng tay
trái khống chế Thảo, tay phải cầm dao cứa nhiều nhát vào cổ cô gái. Thảo
vũng vẫy, la hét thoát khỏi vòng tay của Thọ rồi bỏ chạy khỏi quán. Thọ
rượt theo và túm Thảo ngã lăn ra đất, ngay lập tức, Thọ đè lên người
Thảo, cầm dao định cắt cổ cô tiếp thì mọi người ào tới lôi Thọ ra rồi
đưa Thảo đi cấp cứu.Thọ bỏ chạy
được một quãng thì dùng dao cắt vào cổ tự tử.
Người dân nhìn thấy liền
cấp tốc đưa Thọ đi cấp cứu. Ngày 5/4/2010, Thọ xuất viện, tới công an
đầu thú. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời, chị Thảo thoát chết.TAND
tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Thọ 15 năm về tội giết
người. Trong phiên tòa sáng nay, xét thấy không có tình tiết mới, HĐXX
quyết định giữ nguyên án sơ thẩm đã tuyên.
Theo Bee.net