141 tóm gọn 2 tên cướp đồ của phụ nữ vào 0h

Thế Long |

(Soha.vn) - Hai đối tượng quen nhau trong tù, khi mãn hạn chúng rủ nhau đi cướp. Sau khi cướp được túi xách của 2 phụ nữ thì bị 141 bắt giữ.

Vụ việc xảy lúc rạng sáng ngày 23/3, khi tổ công tác đặc biệt Y2/141 do Thiếu tá CSGT Nguyễn Hồng Hải chỉ huy nhận lệnh cắm chốt xử lý vi phạm tại ngã tư Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn.

Khoảng 0 giờ 35 phút ngày 23/3, lúc này trời rét và mưa nặng hạt, các trinh sát hóa trang của tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter không BKS, có biểu hiện nghi vấn.

Trong khi liên tục quan sát, 2 đối tượng nhìn thấy lực lượng 141 nên đã quay đầu xe bỏ chạy. Tuy nhiên chốt chặn của các trinh sát hóa trang phía dưới đã “khóa chặt” và bắt gọn các đối tượng.

Hai đối tượng sử dụng xe không BKS để gây án.
Hai đối tượng sử dụng xe không BKS để gây án.

Tại chốt 141, tổ công tác phát hiện đối tượng ngồi sau có cầm theo một chiếc túi xách nữ màu đen bị đứt quai. Qua kiểm tra chiếc túi, tổ công tác phát hiện bên trong có 1 điện thoại iphone, 1 điện thoại Nokia cùng một khoản tiền mặt.

Khai thác tại chỗ, đối tượng này cho biết chiếc túi xách là do một người bạn nhờ cầm hộ và y không hề biết bên trong có những gì. Thế nhưng, khi cán bộ của tổ công tác Y2/141 hỏi người bạn tên gì, ở đâu thì đối tượng lại tỏ ra ấp úng.

Theo thiếu tá Hải, những biểu hiện nghi vấn cùng với chiếc túi xách thu được thì 2 đối tượng trên rất có thể vừa thực hiện một vụ cướp giật cách nơi cắm chốt không xa. Ngay sau đó, Thiếu tá Hải đã yêu cầu 2 đối tượng ở lại chốt và thông báo cho các tổ công tác khác thu thập thông tin.

Chiếc túi bị hai tên cướp giật đứt quai
Chiếc túi bị hai tên cướp giật đứt quai

Đúng lúc này, có 2 cô gái trẻ đi tới vừa khóc vừa kể mình vừa bị 2 kẻ cướp giật chiếc túi xách ở gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã.

Ngay lập tức, các trinh sát dẫn 2 cô gái lên chốt để nhận dạng những kẻ đã cướp túi xách của mình.

Qua xác minh ban đầu, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Mười, SN 1987, trú tại Vĩnh Bảo Hải Phòng và Đỗ Văn Bình, SN 1990, trú tại Việt Yên, Bắc Giang. Mười là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản trong khi Bình cũng đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chấy ma túy. Cả hai cho biết quen nhau trong trại tạm giam và đều mới mãn hạn tù.

Mười và Bình cũng cho biết thêm do thiếu tiền tiêu nên rủ nhau đi cướp. Chiếc xe hai đối tượng sử dụng cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và được Mười mua lại với già 7 triệu đồng.

Cùng ngày, tổ công tác Y2/141 đã tiến hành bàn giao hai đối tượng và tang vật cho Phòng CSHS, CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hai nạn nhân bị cướp cũng đã viết thư cảm ơn gửi tới BGĐ CATP Hà Nội và Ban chỉ đạo 141 CATP Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại