Pháo phản lực Ukraine nã sấm sét vào dân thường miền Đông

Đông Phong |

Miền Đông Ukraine liên tiếp hứng chịu đợt tấn công của lực lượng chính phủ bằng dàn pháo phản lực, ít nhất 2 dân thường bị thương.

Sputnik dẫn nguồn tin ở Đông Ukraine cho biết, đã có thêm nhiều thường dân thiệt mạng vì pháo kích dồn dập từ phe chính phủ.

Lực lượng an ninh Ukraine sử dụng hệ thống pháo phản lực Grad và Uragan đánh vào các khu dân cư. Theo số liệu sơ bộ, 13 trong số các nạn nhân phải nhập viện, nhưng đây mới chỉ là con số sơ bộ và sẽ được tính chính xác hơn.

Pháo phản lực Ukraine nã sấm sét vào dân thường miền Đông - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine pháo kích vào nhà dân thường ở Donetsk.

Giới chức nước cộng hòa tự xưng Donetsk kêu gọi OSCE hỗ trợ để lên tiếng dừng các xung đột leo thang. Ban chỉ huy các lực lượng dân quân nói rằng hành động gần đây của các lực lượng an ninh giống như chuẩn bị pháo binh trước khi tấn công.

Phóng viên Christelle Neant của Truyền hình Doni Ukraine cho hay đã tới thực địa chiến trường ở khu vực của Donetsk và ghi nhận hậu quả của trận pháo kích của phe chính thủ từ đêm ngày 2/2.

"Tôi đang ở huyện Kievsky, nơi đã bị tấn công bằng pháo Grad và Uragan vào buổi đêm. Hai người chết và 17 dân thường khác bị thương" - phóng viên Neant thông tin.

Pháo phản lực Ukraine nã sấm sét vào dân thường miền Đông - Ảnh 2.

Dàn pháo phản lực bắn loạt được triển khai ở miền Đông Ukraine. Ảnh: DniNews

Thứ trưởng Quốc phòng của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng – ông Eduard Basurin đã cáo buộc rằng, quân đội Ukraine đang cố tình nã rocket vào các khu dân cư ở Donetsk, gây ra thương vong cho dân thường.

"Đang có hành động pháo kích có chủ ý của quân chính phủ Ukraine nhắm vào các khu vực dân cư của Donetsk. Họ dùng pháo phản lực bắn loạt Grad để thực hiện mưu đồ", ông Basurin nói.

Trước đó, ngày 16/1, Bộ phận trinh sát của CHND Donetsk tự xưng (DNR), miền Đông Ukraine đã phát hiện gần tuyến giáp ranh có những máy bay trực thăng quân sự và hơn 30 hệ thống "Uragan" và "Grad" của công lực Ukraine.

"Trinh sát của chúng tôi tiếp tục ghi nhận việc tăng cường các cứ điểm của công lực Ukraina sát gần tuyến giáp ranh.

Chẳng hạn, có tới 20 dàn pháo phản lực "Grad" và 10 "Uragan" trong khu vực Vladimirovka, 12 trực thăng Mi-8 vũ trang, 2 tổ hợp "Grad", 5 xe tăng và đến 200 binh sĩ trong khu vực của Zelen Gaya" - Đại diện ban chỉ huy quân sự DNR - ông Eduard Basurin nói.

Pháo phản lực Ukraine nã sấm sét vào dân thường miền Đông - Ảnh 3.

Dàn vũ khí của quân đội Ukraine ở miền Đông.

Ngoài ra, vị tướng DNR khẳng định, trong khu vực gần điểm dân cư Pobeda phát hiện thấy 2 dàn pháo tự hành 122-mm "Gvozdika".

Việc Kiev âm thầm dồn vũ khí hạng nặng với số lượng lớn vào miền Đông cho thấy sức nóng của một cuộc chiến tổng lực do quân chính phủ Ukraine đang cận kề, theo Eduard Basurin. Vị đại diện này cho rằng, nếu không phải một cuộc chiến quy mô lớn thì những vũ khí như BM-27 Uragan sẽ hầu như không được huy động bởi sự hủy diệt của vũ khí này.

Cùng với BM-27 Uragan, hệ thống BM-21 Grad cũng hiện diện với số lượng khá lớn tại Đông Ukraine. Với 40 ống phóng rocket 122mm mỗi xe, một tiểu đoàn BM-21 Grad có thể trút đến 720 quả đạn xuống mục tiêu chỉ trong 20 giây, hủy diệt một vùng rộng lớn ở cự ly cách xa 20-40km.

Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp DPR Alexei Kostrubitsky nói với các nhà báo rằng, có ít nhất 2 người đã bị giết và hơn một chục người bị thương khi lực lượng quân sự Kiev tấn công Donetsk bằng hệ thống phóng rocket tự hành Uragan.

Ukraine vẫn tiếp tục "cãi cùn"

Trong khi đó, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Zoryan Shkiryak lại cáo buộc ngược lại, lực lượng dân quân DPR đã dùng hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad để tấn công một số thị trấn ở khu vực đông nam Ukraine, bao gồm thị trấn công nghiệp Avdiivk. Khu vực này đang biến thành một mặt trận hết sức căng thẳng giữa quân chính phủ và phe ly khai.

Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hợp Quốc nói rằng các lực lượng quân đội Ukraine tại Avdeevka đã cho thấy sức mạnh của mình.

"Các sự kiện xung quanh Avdeevka phá tan hy vọng của Nga về giải quyết xung đột bằng biện pháp quân sự. Đúng, quân đội Ukraine đã chứng minh sức mạnh của mình tại Donbass và khả năng đẩy lùi cuộc tấn công của Nga", đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Vladimir Elchenko tuyên bố.

Pháo phản lực Ukraine nã sấm sét vào dân thường miền Đông - Ảnh 4.

Ukraine quyết đấu ở miền Đông kể cả dưới thời ông Trump.

Một mặt tấn công giết hại dân thường, một mặt, Ukraine vẫn tự hào về những đòn tấn công nhằm vào lực lượng ly khai ở Donbass.

Nga vừa kêu gọi gây sức ép để chính quyền Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công tại khu vực Donbass. Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố như vậy với các phóng viên ngày 3/2.

Ông Peskov nhấn mạnh: "Điều quan trọng là phải thuyết phục và buộc Kiev từ bỏ những hành động gây hấn có thể phá hủy tiến trình hòa bình Minsk và Nga sẽ có nỗ lực chính trị ngoại giao để đạt mục tiêu này".

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 2/2 đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc trước sự leo thang căng thẳng nguy hiểm" và kêu gọi các bên ngay lập tức chấm dứt xung đột. Hội đồng bảo an cũng lên án việc sử dụng vũ khí bị cấm theo thỏa thuận Minsk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại