*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thời báo Hoàn cầu (TQ) đưa tin, quyền chỉ đạo lực lượng hải cảnh Trung Quốc sẽ được chuyển từ Cục Quản lý Hải dương sang Quân đội Trung Quốc từ ngày 1/7, qua đó các tàu của lực lượng này sẽ được trang bị pháo hạng nhẹ thay vì vòi rồng như trước.
Hệ thống pháo hạm AK-130 ra đời từ thời Liên Xô và hiện vẫn còn trang bị cho nhiều tàu chiến lớn của Hải quân Nga.
H/PJ-26 là phiên bản sao chép pháo hạm AK-176 của Nga, được trang bị cho rất nhiều tàu chiến mặt nước thuộc biên chế Hải quân Trung Quốc.
Ngày 02/03 vừa qua, công ty cổ phần chế tạo máy Arsenal (trụ sở tại thành phố St. Petersburg, Nga) đã thử nghiệm thành công mẫu pháo hạm nâng cấp AK-176MA cỡ nòng 76,2mm.
Hải quân Mỹ vừa quyết định trao cho hãng BAE Systems hợp đồng trị giá 50 triệu USD để nâng cấp pháo hạm MK 45 Mod 2 lên chuẩn MK 45 Mod 4.
Theo tờ Izvestia, với pháo hạm AK-176MA, hạm đội của Nga sẽ giành được lợi thế trước các tàu chiến trang bị pháo OTO Melara (do Italia chế tạo) của NATO.
Theo National Interest, siêu hạm Zumwalt DDG 1000 của Hải quân Mỹ sẵn sàng bước vào giai đoạn thử nghiệm vũ khí gồm tên lửa và pháo hạm siêu mạnh.
Sputnik đưa tin, ngày 23/3, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ thông tin của phòng báo chí Nga Roman Martov cho biết, tàu chống hạm lớp Kamchatka đã tiến hành phóng ngư lôi và bắn pháo ở Thái Bình Dương.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc tiếp tục mua hàng loạt vũ khí và thiết bị hải quân do Nga chế tạo với số lượng lớn.
Khinh hạm Admiral Gorshkov đã có màn thể hiện ấn tượng trong cuộc thử nghiệm trên biển.
Trong khuôn khổ triển lãm IMDS-2015 vừa qua tại St. Petersburg, khách tham quan đã được vào khu vực trường bắn mà Hải quân Nga dùng để thử nghiệm các loại pháo hạm.
Việc lắp pháo hạm 76mm lên tàu hải cảnh là một động thái nguy hiểm của Trung Quốc, cho thấy nước này sẵn sàng sử dụng vũ lực trên biển.
Tâm điểm