"Pháo điên" Trung Quốc bắn mất kiểm soát, 4 binh sĩ Indonesia thiệt mạng

Nam Đồng |

Theo The Jakarta Post, khẩu pháo phòng không Giant Bow do Trung Quốc chế tạo đã gặp sự cố trong cuộc tập trận của Quân đội Indonesia diễn ra hôm 17/5.

Trong cuộc tập trận diễn ra tại Tanjung Datuk thuộc quần đảo Natuna, khẩu pháo phòng không bất ngờ bị trục trặc kỹ thuật dẫn tới bắn mất kiểm soát, hậu quả là 4 binh sĩ Indonesia thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Người phát ngôn Quân đội Indonesia, ông Denny Tuejeh cho biết những người bị thương đã được đưa đến điều trị tại một bệnh viện gần đó.

Pháo điên Trung Quốc bắn mất kiểm soát, 4 binh sĩ Indonesia thiệt mạng - Ảnh 1.

Binh sĩ Quân đội Indonesia bên cạnh một khẩu pháo phòng không 23 mm

Được biết loại pháo phòng không này chính là một bản sao dựa trên nguyên mẫu ZU-23-2 của Liên Xô, do Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Hoa Bắc - NORINCO của Trung Quốc chế tạo, nó có tên định danh là Type 85 hay YW 306.

Tổ hợp phòng không Giant Bow bao gồm đến 8 khẩu Type 85 liên kết với nhau và còn có thêm cả một xe chỉ huy cơ động.

Ngoài chức năng chính, khi cần thiết thì khẩu pháo còn hạ được nòng để bắn yểm trợ hỏa lực cho bộ binh, có lẽ tai nạn xảy ra với binh sĩ Indonesia khi họ đang thực hành khoa mục này.

Thông số kỹ thuật cơ bản của pháo Type 85: chiều dài 2,555 m; trọng lượng 950 kg; sử dụng cỡ đạn 23 x 152 mm; tầm bắn hiệu quả 2,5 km; độ cao hiệu quả 1,5 km; tốc độ bắn 800 phát/phút/nòng khi được làm mát bằng chất lỏng.

Vũ khí trên có thể dùng để bắn hạ các loại mục tiêu bay cơ động ở tốc độ Mach 1, xác suất trúng đích đạt 95% khi chống lại phương tiện bay với vận tốc nhỏ hơn 250 m/s.

Pháo phòng không ZU-23-2 trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại