Pháo binh Ukraine không thể khai hỏa vì... dính đòn của hacker Nga

Thanh Tùng |

Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, những chương trình gián điệp nhằm vào Ukraine đã làm cho lực lượng pháo binh nước này thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột tại miền Đông.

Theo thông tin từ trang Defense-update, Quân đội Ukraine hiện đang sử dụng rộng rãi một ứng dụng có tên Попр-Д30.apk (Popr-D30.apk) giúp hỗ trợ vận hành khẩu pháo D-30 122 mm, phần mềm này được phát triển vào năm 2013 bởi một binh sĩ thuộc Lữ đoàn pháo binh Số 55.

Yarsolav Sherstuk - tác giả của chương trình cho biết, Попр-Д30.apk đảm nhiệm tốt việc tự động hóa một số tính toán khoa học cần thiết để hiệu chỉnh pháo D-30, từ đó cắt giảm thời gian khai hỏa cho mỗi khẩu pháo này.

Mặc dù không được công bố rộng rãi nhưng theo Sherstuk, hiện nay trên thế giới đang có khoảng 9.000 người cài đặt ứng dụng Попр-Д30.

Pháo binh Ukraine không thể khai hỏa vì... dính đòn của hacker Nga - Ảnh 1.

Giao diện của ứng dụng Попр-Д30 trên smartphone chạy hệ điều hành Android

Điều tất yếu trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, những phương thức cơ bản của tác chiến công nghệ cao đó là tiếp cận các kênh liên lạc điện tử, tin nhắn, cuộc gọi và dữ liệu internet... thao tác đột nhập hệ thống ứng dụng Попр-Д30 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy mục đích của cuộc tấn công trên là gì?

Theo phân tích của Crowdstrike (công ty An ninh mạng của Hoa Kỳ) thì FANCY BEAR (nhóm hacker thực hiện vụ việc này) đã sử dụng X-Agent malware lẫn trong ứng dụng Попр-Д30 để tạo điều kiện do thám mọi hoạt động của binh lính Ukraine.

Từ đó, họ có thể dễ dàng thu thập dữ liệu về địa điểm, nội dung liên lạc... thông qua những thiết bị như chiếc điện thoại bị nhiễm phần mềm gián điệp này, nhằm xác định tổng thể vị trí các đơn vị pháo binh Ukraine triển khai khi tác chiến.

Pháo binh Ukraine không thể khai hỏa vì... dính đòn của hacker Nga - Ảnh 2.

Quân đội Ukraine bị giảm sút sức chiến đấu vì phần mềm gián điệp

Kết quả, FANCY BEAR đã giành phần thắng khi Quân đội chính phủ Ukraine bị mất hơn 50% số vũ khí của họ trong 2 năm xung đột, trong đó hơn 80% số lượng pháo D-30 bị sai nhiễu và mất khả năng quản lý tác chiến pháo binh, thậm chí gây hư hỏng nặng nề vì dính đòn của hacker thông qua ứng dụng Попр-Д30.

Sau quá trình điều tra suốt 2 năm, tuyên bố của Crowdstrike còn nhấn mạnh việc FANCY BEAR có mối quan hệ mật thiết với Lực lượng tình báo quốc phòng Nga (GRU), đồng thời là đối tác quan trọng với các lực lượng quân sự Nga hoạt động tại miền Đông Ukraine và vùng ven biên giới Ukraine - Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại