Phản ứng chính thức của TQ sau khi nhận phán quyết của PCA

Hải Võ |

Chính phủ Trung Quốc cùng hãng thông tấn nhà nước và cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc đã đồng loạt phản ứng về phán quyết vụ kiện biển Đông của PCA.

Ngay sau khi Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague, Hà Lan đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ kiện biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines vào lúc 11h (giờ CEST, 16h giờ VN) ngày 12/7, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đã đưa tin thể hiện thái độ của nước này.

Tân Hoa Xã thông báo với thái độ tức tối rằng PCA đã ra "một phán quyết cuối cùng vô giá trị và phi pháp" đối với vụ kiện biển Đông do Philippines làm nguyên đơn.

Tân Hoa Xã không đề cập cụ thể nội dung phán quyết của PCA, nhưng lặp lại luận điệu hung hăng thời gian qua của chính phủ Trung Quốc khi tuyên bố "chính phủ nước Cộng hòa Philippines dưới thời cựu Tổng thống Benigno Aquino III đơn phương khởi kiện ra tòa trọng tài là vi phạm luật pháp quốc tế, tòa trọng tài không có thẩm quyền, Trung Quốc không chấp nhận và không thừa nhận".

Trên tài khoản Weibo chính thức, Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc - cũng tuyên bố: "Bất kể anh [PCA] phán quyết thế nào, Trung Quốc cũng chỉ phản ứng như vậy!", kèm theo hình ảnh thể hiện "4 không": Không chấp nhận, không tham dự, không thừa nhận, không chấp hành.

Đồng thời, hàng loạt bài xã luận xuất hiện trên website của Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo hay Thời báo Hoàn Cầu cũng lặp lại tuyên bố "4 không" để thể hiện thái độ của Trung Quốc.

Sau thông tin ban đầu về phán quyết vụ kiện, Tân Hoa Xã tiếp tục phát đi Tuyên bố của Trung Quốc về cái mà nước này gọi là "chủ quyền lãnh thổ ở biển Đông".

Theo đó, Bắc Kinh tuyên bố trắng trợn: "Kiên quyết phản đối một số quốc gia đóng chiếm phi pháp trên một bộ phận các đảo đá ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam-PV) và có hành vi xâm phạm vùng biển 'thuộc quyền quản lý của Trung Quốc'".

Trong khi đó, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã ra "Tuyên bố của Bộ ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về cái gọi là phán quyết vụ kiện biển Đông của Tòa trọng tài được thiết lập theo yêu cầu của Philippines".

Thông cáo này viết: "Về phán quyết từ việc Philippines đơn phương yêu cầu thành lập Hội đồng trọng tài (gọi tắt là Tòa trọng tài) giải quyết vụ kiện biển Đông. Trung Quốc tuyên bố, phán quyết này là vô hiệu, không có tình ràng buộc, Trung Quốc không đồng ý, không thừa nhận."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại