Phan Hoàng Thu: Nhiều cô đi thi Hoa hậu chỉ mong giàu có, lấy được đại gia

Thảo Nguyên |

"Danh hiệu Hoa hậu bây giờ có được dễ, mà cái gì dễ có được thì ít được trân trọng...", Phan Hoàng Thu chia sẻ.

Đăng quang Hoa hậu Đông Nam Á năm 2014, Phan Hoàng Thu là 1 trong số ít những người đẹp Việt sở hữu danh hiệu nhan sắc của quốc tế. Song, cô chia sẻ rất thẳng thắn rằng dạo gần đây, cô không còn cảm thấy danh vị Hoa hậu được trân trọng mà dần biến thành một trò chơi, vì "đâu đâu cũng thấy Hoa hậu".

Giờ đoạt giải Hoa hậu chẳng khác gì thắng giải gameshow

Chưa bao giờ hai chữ "Hoa hậu" trở thành đề tài nóng như thời gian gần đây, là 1 trong số những người đẹp sở hữu vương miện, chị cảm thấy như thế nào?

Thực sự, tôi thấy gần đây danh vị hoa hậu nó rẻ rúm quá! Trước đây khi chỉ là một cô bé, tôi mơ được chạm tới chiếc vương miện cũng chỉ bới cảm giác lớn lao và sứ mệnh mà một cô Hoa Hậu sẽ làm và sẽ trở thành. Nó thiêng liêng lắm! Trong mắt tôi khi ấy, vương miện Hoa hậu là một cái gì đó rất khó chạm tới.

Phan Hoàng Thu: Nhiều cô đi thi Hoa hậu chỉ mong giàu có, lấy được đại gia - Ảnh 1.

"Thực sự, tôi thấy gần đây danh vị hoa hậu nó rẻ rúm quá!"

Và khi vừa chạm tới chiếc vương miện, tôi lập tức hiểu rằng đó không chỉ là hào quang trên sân khấu trong phút đăng quang mà còn đi kèm cả trách nhiệm lẫn sức nặng.

Còn bây giờ, đâu đâu cũng là Hoa hậu, Hoa khôi. Đôi khi, người ta gọi mình là Hoa hậu nhưng mình không còn cảm giác tự hào như ngày mới đăng quang nữa.

Theo chị, điều gì khiến danh hiệu Hoa hậu trở nên "mất giá" như vậy?

Hồi ấy, có được danh vị Hoa hậu, Hoa khôi nó khó khăn lắm chứ chẳng dễ dãi như bây giờ. Tính ra, mới chỉ vài năm thôi mà tôi có cảm giác mọi thứ thay đổi rất nhiều.

Bây giờ, mỗi năm nhan nhản những cuộc thi Hoa hậu, đi đâu cũng gặp Hoa hậu, mà đôi khi tôi cảm thấy Hoa hậu còn nhiều hơn cả dân thường. Việc người ta quá dễ dàng để có được danh hiệu Hoa hậu, việc có quá nhiều các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi đã khiến cho chiếc vương miện mất giá.

Phan Hoàng Thu: Nhiều cô đi thi Hoa hậu chỉ mong giàu có, lấy được đại gia - Ảnh 2.

"Bây giờ, việc đoạt giải Hoa hậu cũng chẳng khác gì thắng giải quán quân của 1 gameshow".

Giờ người ta đi thi Hoa hậu dễ như đăng ký dự thi 1 gameshow truyền hình và việc đoạt giải Hoa hậu cũng chẳng khác gì thắng giải quán quân của 1 gameshow. Vậy thì lấy đâu ra sự nghiêm túc đầu tư cho cuộc thi, lấy đâu ra chuẩn mực cho một Hoa hậu thực sự?

Danh hiệu Hoa hậu bây giờ có được dễ, mà cái gì dễ có được thì ít được trân trọng, thậm chí người giữ danh vị ấy cũng chẳng còn được công chúng nhìn bằng ánh mắt thiện cảm như xưa. Tôi nghĩ vậy.

Nhiều cô đi thi Hoa hậu chỉ để mong lấy được đại gia

Gần đây, NTK Việt Hùng có nói rằng các Hoa hậu bây giờ đã quên mất sứ mệnh của mình là giúp đỡ cộng đồng mà thay vào đó họ coi chiếc vương miện như 1 món đầu tư sinh lời. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ, nhận xét của NTK Việt Hùng không sai. Sứ mệnh giúp đỡ cộng đồng với tư cách là 1 Hoa hậu là điều mà ai cũng hứa hẹn khi đứng trên sân khấu của cuộc thi. Nhưng gần đây, dường như chẳng ai màng tới nữa. Thay vào đó, khi trở thành Hoa hậu rồi, ai ai cũng đi lấy đại gia, yêu đại gia.

Thậm chí có thí sinh Hoa hậu dù chưa đăng quang nhưng cũng tự tin trả lời rằng cô ấy đi thi Hoa hậu để mong có được danh vị rồi thì giàu như cô nọ, cô kia.

Phan Hoàng Thu: Nhiều cô đi thi Hoa hậu chỉ mong giàu có, lấy được đại gia - Ảnh 3.

"Hoa hậu cần phải dùng danh hiệu, uy tín của mình để làm được những việc có ích cho cộng đồng".

Tôi không nói việc yêu và lấy đại gia là sai, tôi càng không chê bai chuyện các Hoa hậu giàu lên nhờ vương miện của mình, nhưng tôi nghĩ, họ nên nghĩ tới những điều đó sau khi đã hoàn thành một số trách nhiệm của 1 Hoa hậu ít nhất là trong nhiệm kỳ của mình.

Vậy theo chị, sứ mệnh của 1 Hoa hậu thực sự là gì? Và bản thân chị đã thực hiện sứ mệnh đó chưa?

Nói một cách "sách vở" thì một Hoa hậu cần phải dùng danh hiệu, uy tín của mình để làm được những việc có ích cho cộng đồng. Đó không chỉ là để khẳng định uy tín cho chiếc vương miện mà mình đang đội trên đầu mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân.

Đơn cử, sau khi đăng quang, tôi may mắn có được một chút sự chú ý, yêu mến của mọi người. Và tôi thường dùng sự yêu mến đó vào việc quyên góp đồ để đi từ thiện, tôi thường "tranh thủ" danh hiệu của mình để đứng ra kêu gọi các hoạt động giúp đỡ người già neo đơn hay 1 trại trẻ mồ côi nào đó.

Tuy sức ảnh hưởng của tôi không quá lớn và các hoạt động của tôi không gây quá nhiều chú ý cho truyền thông, nhưng tôi tự hào rằng tôi đã và đang thực hiện một cách đều đặn những hoạt động vì cộng đồng nhờ chiếc vương miện của mình.

Tình huống Hoa hậu Phan Hoàng Thu phản ứng khi bị sàm sỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại