*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong số hơn 8.000 phạm nhân được đặc xá năm 2025 có ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng.
Năm 2024, tòa án nhân dân các cấp đã đưa loạt đại án kinh tế, tham nhũng ra xét xử, cùng với các bị cáo là cựu quan chức còn có những cái tên 'đình đám' giới doanh nhân như bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC; Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh...
Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đào Duy Quát cho rằng, khi chúng ra đưa vụ việc này ra xét xử công khai thì đây là bước tiến lớn của tất cả các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngày 9/1, HĐXX dành toàn bộ thời gian để các luật sư bào chữa cho 38 bị cáo trong đại án xảy ra tại Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ KH&CN, CDC các tỉnh, thành phố.
Theo luật sư, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo Phạm Xuân Thăng rất “đặc biệt”, bởi trong năm 2020, tại tỉnh Hải Dương xảy ra các đợt dịch Covid-19, có nguy cơ lây lan rộng; năng lực xét nghiệm của đội ngũ y tế địa phương có hạn, buộc phải ra quyết định đưa người của Công ty Việt Á vào tham gia chống dịch.
Cựu Bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng khai do tin tưởng sự giới thiệu của ông Long nên đã để Việt Á tham gia chống dịch và thừa nhận 4 lần nhận tiền của Việt Á.
Ngoài ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy và các bị can bị đề nghị truy tố, C03 cho rằng một số cá nhân thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hải Dương có liên quan vụ án, song hành vi của họ chưa đến mức xem xét hoặc không có căn cứ xử lý hình sự.
Quá trình điều tra, ban đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thay đổi tội danh đối với ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương từ tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” thành tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, sau đó cơ quan điều tra tiếp tục thay đổi tội danh với người này thành “Nhận hối lộ”.
Căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.
Có quan điểm cho rằng, khi Ban Chấp hành TƯ chưa ra quyết định kỷ luật chính thức, Bộ Chính trị mới tạm đình chỉ sinh hoạt đảng và chức vụ trong Đảng, ông Thăng chưa bị cách chức, chỉ tạm thời không thực hiện nhiệm vụ chức trách đó.
Kiếm chác, làm ăn trên nỗi đau của đồng bào, như người đứng đầu Đảng đã phải thốt lên: Vi phạm cả pháp lý và đạo lý, không ai có thể chấp nhận!
Bộ Công an cáo buộc ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, và Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ Công ty Việt Á, để công ty này thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Tâm điểm