Phạm Anh Khoa, đã xin lỗi thì cần tử tế và chân thành!

Tùng Lâm |

Phải dùng thẳng từ toan tính để nói về lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa bởi thực sự chúng mang theo rất ít sự chân thành và cầu thị.

Rốt cuộc thì Phạm Anh Khoa đã xuất hiện. Sau rất nhiều ngày giữ im lặng và quyết tâm "không hé nửa lời", ngôi sao nhạc rock bất ngờ lộ diện trong một đoạn video khá bất ngờ.

Trong đoạn video, Phạm Anh Khoa đối diện với người phụ nữ đại diện cho tổ chức phi chính phủ CSAGA - tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, trả lời những câu hỏi có liên quan tới vụ ồn ào của mình và thậm chí, còn mạnh dạn nói lời xin lỗi tới Phạm Lịch, Nga My và những ai bị tổn thương bởi hành động của mình.

Đối với nhiều khán giả, đây có thể là một tin vui. Ít nhất thì sau cùng, Phạm Anh Khoa cũng đã cho thấy phản ứng của mình trước sức ép dư luận và trước những động thái quyết liệt của các nạn nhân. Nhưng nếu xem xét thật kỹ, liệu lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa đã đủ làm những nạn nhân của anh ta thoả mãn?

Phạm Anh Khoa, đã xin lỗi thì cần tử tế và chân thành! - Ảnh 1.

Cuối cùng Phạm Anh Khoa cũng lên tiếng xin lỗi những cô gái tố anh "gạ tình". Tuy nhiên lời xin lỗi ấy lại mang sắc thái khác. Nam ca sĩ cho rằng, hành động của anh mang tính chất trêu đùa nhưng lại vô tình khiến đối phương hiểu nhầm.

Lời xin lỗi nhiều toan tính

Phải dùng thẳng từ toan tính để nói về lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa, bởi thực sự chúng mang theo rất ít sự chân thành và cầu thị.

Anh Khoa xin lỗi về những điều gì? Không phải vì hành vi gạ tình, không phải vì những hành động thô thiển, không phải vì những gì các cô gái tố cáo, mà đơn giản, anh ta xin lỗi theo kiểu "nếu có làm ai đó hiểu lầm hoặc bị tổn thương"!

Cũng đồng nghĩa với việc lời xin lỗi đó như một lời bao biện, rằng những gì anh ta làm hoàn toàn vô ý và không nhằm mục đích gì tồi tệ cả. Trong lời xin lỗi, Anh Khoa đổ tội cho "cảm xúc", cho "tính nghệ sĩ" cùng nhiều lý do khác và cố gắng làm giảm nhẹ tới mức tối đa câu chuyện.

Nếu người ta chưa chứng kiến từ đầu vụ ồn ào của Phạm Anh Khoa, có lẽ người ta còn tưởng rằng đây là lời xin lỗi dành cho một câu nói đùa vô hại, hoặc một chuyện hiểu lầm cỏn con giữa những đồng nghiệp trong showbiz.

Chứ không phải là những câu chuyện gây ám ảnh, khủng hoảng suốt một thời gian dài cho không chỉ một cô gái mà thôi!

Phạm Anh Khoa, đã xin lỗi thì cần tử tế và chân thành! - Ảnh 3.

Bậc thang đi xuống tinh quái của Phạm Anh Khoa dựa trên lời xin lỗi "nhẹ tưng"?

Không khó để thấy Phạm Anh Khoa không còn "bất cần" như trước nữa. Thay vì tỏ ra không quan tâm và doạ kiện ngược lại Phạm Lịch, giờ này người ta đang thấy một Phạm Anh Khoa thay đổi rất nhiều.

Nhũn nhặn "nhận sai", tử tế nói lời xin lỗi cho những chuyện đã qua một cách nhẹ như lông hồng, thậm chí còn tình nguyện "lấy công chuộc tội" bằng cách tham gia vào công cuộc bảo vệ phụ nữ như đoạn video kia giới thiệu!

Một thứ bậc thang tinh quái đã được bắc sẵn trước mặt Phạm Anh Khoa để ngôi sao ca nhạc này có thể yên ổn "xuống đài".

Tuy nhiên, điều người ta cần không phải là nghe Phạm Anh Khoa xin lỗi. Điều đám đông cần là tìm ra sự thật phía sau những lời tố cáo kia.

Có hay không những hành vi quấy rối, gạ tình trắng trợn, có hay không chuyện bóp méo sự thật và liệu có hay không một Phạm Anh Khoa tệ hại như những lời cáo buộc. Bởi có lẽ, sự việc đã đi quá tầm giải quyết của một lời xin lỗi nhẹ nhàng!

Phạm Anh Khoa đã rất tinh khôn và khéo léo trong việc đưa ra lời xin lỗi mập mờ cho những hành vi anh gọi là "chọc ghẹo", "gây ảnh hưởng" và "làm người khác cảm thấy không ổn".

Khả năng tính toán của Anh Khoa cũng rất tốt khi kết hợp xin lỗi và đối thoại cùng một người đại diện cho tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em.

Vô hình chung, câu chuyện được giảm nhiệt đáng kể và những gì Phạm Anh Khoa nói ra cũng hiệu quả hơn rất nhiều khi có một người "vừa đấm vừa xoa" dư luận kế bên. Người chê trách, kẻ ăn năn, lời xin lỗi cộng với cam kết "lấy công chuộc tội" được đưa ra và vụ ồn ào sẽ được khép một cách nhẹ nhàng?

Tuy nhiên, dư luận cũng không ngốc nghếch. Lời xin lỗi của Anh Khoa có hiệu quả thế nào thì hãy đợi phản ứng từ phía họ. Không chỉ riêng anh biết toan tính, biết nói giảm nói tránh và bao biện cho lầm lỗi của mình. Đám đông kia rất nhiều người cũng biết...

Nhưng có lẽ, nếu chỉ với từng ấy ăn năn và chân thành thì những nạn nhân của anh rất khó lòng chấp nhận. Mà họ mới là người quyết định việc thứ tha, chứ không phải những toan tính khéo léo núp dưới lời xin lỗi...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại