Phải chăng đây là nguyên nhân Mỹ-Anh-Pháp đánh Syria một ngày rồi... thôi?

Độc Nhất Một |

Thời gian Mỹ-Anh-Pháp tập kích vào Syria chỉ kéo dài bằng một bữa ăn sáng nhưng lực lượng phòng không của Syria chẳng những bắn hạ nhiều tên lửa mà còn bảo toàn được nguyên vẹn.

Có được kết quả đó (hạ 71/103 tên lửa của Mỹ và đồng minh, theo BQP Nga) là nhờ Lực lượng phòng không Syria sở hữu một lượng lớn tên lửa phòng không có cả loại hiện đại và những loại kém hiện đại, thậm chí bị coi là cổ lỗ sĩ.

Hiện nay kết quả chiến đấu thực tế của tên lửa Mỹ và đồng minh cũng như của phòng không Syria còn nhiều tranh cãi, nhưng có thể thấy Syria sở hữu lực lượng tên lửa phòng không khá đáng gờm, ít nhiều đã gây ra khó khăn cho lực lượng tấn công trong trận đánh cụ thể vào rạng sáng hôm 14/04/2018.

Thống kê mang tính tham khảo dưới đây cho ta cái nhìn tổng quan về hệ thống phòng không đa tầng, đa lớp khá hữu hiệu của Syria. Mặc dù dữ liệu về số lượng tên lửa (bệ phóng) ở đâu đó có thể hơi khác, nhưng không đáng kể.

Phải chăng đây là nguyên nhân Mỹ-Anh-Pháp đánh Syria một ngày rồi... thôi? - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại