Phá đường dây lô đề tiền tỷ hoạt động tinh vi có nhiều đại lý con

Gia Hưng |

Để qua mắt lực lượng chức năng, Hùng thường giao dịch với các đại lý con qua tin nhắn điện thoại sau đó sử dụng phần mềm để tính toán trả tiền cho người chơi.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 đối tượng để điều tra về tội đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Cơ quan công an thông tin, trước đó phía Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô lớn, liên huyện.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đường dây này hoạt động từ lâu rất tinh vi, có hàng chục đại lý ở nhiều huyện của Nghệ An.

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Hùng (SN 1973 trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Hùng không có việc làm ổn định nhưng lại có nhiều tiền.

Sau 1 thời gian điều tra, công an đã bắt và khởi tố về tội "Đánh bạc" đối với 7 bị can: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1973); Nguyễn Thị Loan (SN 1992); Lê Văn Sơn (SN 1995) cùng trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành; Vũ Lê Tiến (SN 1989); Lê Thị Hoa (SN 1977); Nguyễn Thị Trầm (1974); Nguyễn Duy Trinh cùng trú tại huyện Diễn Châu.

Qua đấu tranh, Hùng khai là đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc, nhận các bảng lô đề của các đại lý cấp dưới thông qua tin nhắn điện thoại.

Sau khi nhận tin nhắn số lô đê, đối tượng Hùng sử dụng phần mềm đánh lô đề để tính tiền thắng thua, âm dương theo kết quả xổ số miền Bắc.

Từ lời khai của các đối tượng và các chứng cứ thu thập được, bước đầu công an chứng minh số tiền đánh bạc của đường dây này hơn 1 tỷ đồng, thu giữ 130 triệu đồng, 7 điện thoại di động, nhiều sổ, giấy tờ ghi lô đề.

Hiện Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại