Phá đường dây cung cấp ma túy cho học viên cai nghiện, bắt 6 người

Như Quỳnh |

Một đường dây gồm nhiều đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các học viên ở trung tâm cai nghiện vừa bị công an triệt phá.

Ngày 17-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 6 người về tội "mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy". 

Phá đường dây cung cấp ma túy cho học viên cai nghiện, bắt 6 người- Ảnh 1.

2 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Các bị can bị khởi tố, gồm: Bùi Văn Tuyên (SN 1995, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991), Bùi Quốc Vỹ (SN 1976), Dương Duy Khánh (SN 1988), Phan Công Thắng (SN 1985), cùng trú tại TP Hòa Bình và Nguyễn Thượng Mạnh (SN 1973, trú tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình).

Trước đó, qua công tác điều tra, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ ngoài xã hội vào Trung tâm Cai nghiện số 1 tỉnh Hòa Bình.

Ngày 4-1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt giữ Bùi Văn Tuyên khi đối tượng này chuẩn bị đưa ma túy vào cho các học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện ma túy số 1. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 8 gói heroin, 1 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan khác. 

Sau khi bắt quả tang Bùi Văn Tuyên, cơ quan công an đồng loạt khám xét 4 điểm khác tại các phòng ở của học viên. thu giữ nhiều điện thoại di động, bơm kim tiêm và các dụng cụ sử dụng ma túy. Cơ quan công an xác định 3 học viên đang chờ nhận ma túy là Phan Công Thắng, Bùi Quốc Vỹ, Dương Duy Khánh.

Phá đường dây cung cấp ma túy cho học viên cai nghiện, bắt 6 người- Ảnh 2.

Ma túy tang vật thu giữ khi bắt giữ các đối tượng. Ảnh: CAND

Tiếp tục đấu tranh, cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng, đối tượng cấp ma túy để Tuyên mang vào Trung tâm Cai nghiện. 

Khám xét chỗ ở của Tùng, cơ quan công an thu giữ 1 gói heroin cùng ma túy và nhiều vật chứng có liên quan. Tiến hành test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện cả 5 người đều dương tính với chất ma túy.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thượng Mạnh là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây, đầu mối cung cấp ma túy chính cho Tùng và Tuyên để chuyển ma túy vào Trung tâm Cai nghiện số 1. 

Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mạnh. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mạnh, cơ quan chức năng thu giữ 42,28 g ma túy (heroin và hồng phiến).

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại