Phá đường dây buôn hung khí cực khủng qua mạng của đôi vợ chồng trẻ

TRƯỜNG SƠN |

Từ giữa năm 2017 đến nay, lực lượng công an TPHCM đã liên tục triệt phá nhiều đường dây mua bán hung khí cả “hàng nóng” lẫn “hàng lạnh” hoạt động một cách tinh vi, và mới đây là đường dây mua bán hung khí của cặp vợ chồng trẻ tại huyện Củ Chi, thu giữ hàng nghìn súng đạn, hung khí nguy hiểm.

Với việc những đường dây buôn bán hung khí này bị xóa sổ, người dân hy vọng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố sẽ được cải thiện, nhất là trong thời điểm cuối năm.

Đôi vợ chồng trẻ chào bán hàng nghìn hung khí trên mạng xã hội

Công an TPHCM cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ mua bán trái phép hung khí vừa bị triệt phá ở huyện Củ Chi.

Cầm đầu đường dây mua bán hung khí này là cặp vợ chồng trẻ gồm Phạm Thành Long (SN 1984) và Vũ Thị Diệp (SN 1990).

Theo Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc PC45 – Công an TPHCM - để phá được đường dây mua bán hung khí với qui mô lớn nhất từ trước tới nay này, các chiến sĩ của đội đã trải qua ròng rã suốt 7 tháng trời điều tra làm rõ, bởi sự hoạt động tinh vi và kín kẽ của đôi vợ chồng này.

Theo thông tin bước đầu, khoảng giữa năm 2017, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát phát hiện có nhiều dấu hiệu hoạt động của một đường dây buôn bán hung khí trên địa bàn.

Đi sâu tìm hiểu, đường dây này không những bán các loại hung khí “lạnh” như đao, kiếm Nhật, mã tấu, lưỡi lê… mà còn bán cả những loại “hàng nóng” như súng bắn đạn bi, súng điện.

Đối tượng khách hàng của đường dây này các băng nhóm hoạt động có tổ chức hoặc một số đối tượng hình sự cộm cán.

Điều đáng nói là để mua được những mặt hàng nguy hiểm này, các đối tượng hình sự chỉ cần lên mạng đặt hàng là sẽ có người giao tận nơi theo giá đã thỏa thuận từ trước.

Xác định đây là nguồn gốc cung cấp hung khí nguy hiểm nên các trinh sát được lệnh bám sát hoạt động của đường dây này để nắm bắt qui luật hoạt động, phương thức mua bán, củng cố chứng cứ để khi thời cơ chín muồi sẽ triệt phá.

Chuyên án chặt đứt đường dây này được lãnh đạo Phòng PC45 chấp thuận, các trinh sát lập tức được tung vào cuộc và đã nắm được hai đối tượng cầm đầu không ai khác chính là vợ chồng Long-Diệp.

Thủ đoạn của vợ chồng này là mua hàng từ một đối tượng tên H. (hiện chưa rõ lai lịch), đưa về các kho hàng của mình rồi tiến hành rao bán trên mạng xã hội.

Để qua mắt sự theo dõi của cơ quan công an, Long-Diệp liên tục di chuyển địa điểm tập kết hung khí.

Ban đầu kho hàng được đặt ở quận Thủ Đức, vài tháng sau lại chuyển về một căn nhà tại quận Gò Vấp. Vốn tinh ranh, cặp vợ chồng này lại chuyển kho hàng về tận huyện Củ Chi để đảm bảo an toàn.

Trong quá trình giao dịch mua bán qua mạng, Long-Diệp thường xuyên thay đổi họ tên và số tài khoản người nhận tiền. Thậm chí, trong một số lần giao hàng, đôi vợ chồng trẻ này lại thuê người đi giao, thu tiền mang về cho mình.

Sau khi đã nắm chắc thông tin về đường dây mua bán hung khí nguy hiểm này, các trinh sát của PC45 phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi được lệnh đột kích vào một ngôi nhà nằm trên đường số 23, ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi – nơi vợ chồng này chọn làm kho hàng.

Khi các trinh sát ập vào, vợ chồng Long-Diệp đang có mặt tại đây để chuẩn bị các “đơn hàng” giao cho khách.

Bị bất ngờ, hai vợ chồng này đã phải tra tay vào còng. Tại đây, cơ quan công an thu giữ một kho hung khí các loại với con số khổng lồ.

Cụ thể, qua thống kê sơ bộ, ban chuyên án thu giữ tổng cộng 2.547 dao, kiếm, đao, lưỡi lê, mã tấu tự chế…; 700 khẩu súng điện, roi điện; 93 khẩu súng bắn đạn bi, một lượng lớn bình xịt hơi cay và các loại hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm khác.

Phá đường dây buôn hung khí cực khủng qua mạng của đôi vợ chồng trẻ - Ảnh 1.

Không chỉ bán các loại súng, đôi vợ chồng này còn bán hàng nghìn hung khí nguy hiểm khác. Ảnh: C.A

Chặt đứt các đường dây mua bán hung khí tiếp tay cho tội phạm

Được giải về cơ quan quan công an, Long-Diệp khai bắt đầu mua bán hung khí từ khoảng giữa năm 2017. Nguồn hàng được mua từ người tên H, Long-Diệp sau khi thanh toán lập tức chuyển về địa điểm cất giấu.

Để tiếp cận khách hàng, Long-Diệp lập nhiều tài khoản trên các mạng xã hội để chào bán.

Đối tượng mua các loại hung khí này là các thanh niên tại hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

Theo đánh giá, đây là vụ bắt giữ đường dây mua bán hung khí lớn nhất từ nhiều năm nay trên địa bàn TPHCM. Để làm rõ một số vấn đề khác, ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.

Được biết, trước khi triệt phá đường dây mua bán hung khí cực khủng này, khoảng cuối năm 2017, Công an TPHCM đã triệt phá một đường dây mua bán súng đạn, vật liệu nổ rất lớn với rất nhiều đối tượng tham gia do “ông trùm” Nguyễn Hồng Phúc cầm đầu.

Sau chuyên án, hàng chục khẩu súng, hàng trăm viên đạn, lựu đạn và các hung khí khác đã bị công an TPHCM tịch thu.

Tiếp sau đó, thêm một đối tượng chuyên mua bán súng bắn đạn bi là Bùi Đức Hoàng (SN 1994, quê tỉnh Tây Ninh) cũng bị bắt giữ khi đang chở hàng chục khẩu súng đi giao cho khách ở quận 6. Đối tượng Hoàng được xác định là đầu mối cung cấp hàng trăm khẩu súng bắn đạn bi có thể gây chết người ở cự ly gần ra thị trường.

Theo Công an TPHCM, việc liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán vũ khí, hung khí nằm trong nỗ lực chặt đứt nguồn cung các loại hung khí này ra thị trường mà đối tượng mua chủ yếu là các băng nhóm tội phạm hoặc các đối tượng hình sự.

Bên cạnh việc chặt đứt các đường dây này, các cơ quan liên quan cũng tăng cường việc vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả khả quan và đang tiếp tục duy trì phong trào này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại