Phá 3 đường dây vận chuyển 7 bánh heroin và gần 1kg ma túy tổng hợp

Xuân Mai |

Ngày 20-11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, thông báo kết quả điều tra, bóc gỡ các đường dây, tụ điểm mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong những ngày đầu thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, đơn vị đã liên tiếp lập công, triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội; đồng thời triệt phá một tụ điểm mua bán ma túy tổng hợp gây nhức nhối trong khu dân cư.

Từng có một tiền án nhưng sau khi ra tù, Vũ Đăng Nghị (43 tuổi, trú tại tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn không chịu hối cải.

Sau khi chia tay người vợ cũ, Nghị dắt díu cậu con trai thứ hai, 18 tuổi, lên Sơn La sinh sống. Tại đây, Nghị quen biết người phụ nữ dân tộc thiểu số kém anh ta nhiều tuổi rồi nên vợ nên chồng.

Cách đây không lâu, người vợ này sinh thêm cho anh ta một cậu con trai thứ ba... Dù không có việc làm nhưng Nghị và người vợ mới sở hữu căn nhà sang trọng nằm giữa trung tâm thị trấn; xung quanh nhà lắp đặt hệ thống camera dày đặc.

Dù chẳng thành lập công ty hay làm ăn buôn bán gì nhưng anh ta thuê riêng một lái xe, trả tiền công 5 triệu đồng/tháng phục vụ cho những chuyến đi xa.

Vào thời điểm Công an TP Hà Nội xác lập án đấu tranh, đối tượng đồng thời cũng nằm trong tầm ngắm của Công an tỉnh Sơn La, nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Suốt 4 tháng, các trinh sát của Đội 4 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bí mật lần theo hành trình của đối tượng.

Trên tuyến đường từ Sơn La về Hà Nội, đối tượng liên tục thay đổi cung đường, di chuyển với tốc độ cao, vào buổi tối khiến việc tiếp cận, nắm bắt thông tin gặp không ít khó khăn.

Khi xuống Hà Nội và Bắc Ninh... anh ta lén lút gặp một số đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán ma túy tại các khu vực này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 3 xác định Nghị là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy từ Sơn La về Hà Nội và tổ chức lực lượng triệt phá.

Ngày 18-11, đối tượng rời khỏi nhà... Nhận định đây là thời cơ phá án thích hợp, Phòng đã lên kế hoạch đấu tranh.

Hồi 12h30 ngày 18-11, tại khu vực Trạm thu phí Pháp Vân- Cầu Giẽ thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội, Đội 4 đã kiểm tra, đưa Nghị cùng chiếc xe ôtô Laceti BKS 26A-058.82 về trụ sở.

Cho rằng lực lượng Công an không thể phát hiện được nơi cất giấu ma túy của mình, Nghị tỏ ra rất tự tin. Suốt một đêm, cùng với thợ sửa xe ô tô, các trinh sát Đội 4 tỉ mỉ lật từng bộ phận trong xe ôtô nhưng đối tượng không có biểu hiện gì lo sợ.

Chỉ đến khi họ kiểm tra ở phần khung xe ôtô phía dưới gầm, khuôn mặt anh ta mới biến sắc...

Tỉ mỉ kiểm tra, Đội 4 phát hiện 2 bánh ma túy được Nghị tự tay cất giấu vào trong các hốc nhỏ trên khung xe, rồi quấn băng dính màu đen cùng với màu của gầm xe ôtô. Với thủ đoạn này, nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể phát hiện được...

Kiểm tra dưới mặt bảng điều khiển điện tử gần vô lăng xe ôtô, tổ công tác còn thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp.

Qua trình đấu tranh, Nghị khai nhận anh ta quen biết một nam giới tên Páo, không rõ tên tuổi, địa chỉ nhà ở Vân Hồ, Sơn La. Qua nói chuyện, Nghị biết Páo đang có ma túy, muốn tìm mối để tiêu thụ, Nghị đã đồng ý cùng làm ăn.

Sau đó, Nghị thuê được Hoàng Quốc Phương (32 tuổi, quê quán Nam Định) lái xe cho Nghị và yêu cầu Phương chạy với tốc độ cao, nhằm trốn tránh lực lượng Công an.

Mỗi bánh heroin mua bán trót lọt, Nghị kiếm được 60 triệu đồng. Một tháng đều đặn, Nghị có thể kiếm được 1,2 tỷ đồng... Khoản tiền đó khiến anh ta mờ mắt và không nghĩ đến hậu quả.

Cùng ngày 18-11, trong khi các mũi công tác của Đội 4 bắt giữ Nghị thì các trinh sát của Đội 3, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy đồng thời triển khai lực lượng.

Hồi 15h30 ngày 18-11, thực hiện kế hoạch đấu tranh khám phá chuyên án, tại khu vực cây xăng Đồng Mai, thuộc tổ 1, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Đội 3 bắt quả tang Trần Công Hợi (46m tuổi, trú tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi vận chuyển là 5 bánh heroin được giấu trong một bao tải để gạo; 4 túi Methamphetamin có trọng lượng 62,21g cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.

Tại cơ quan Công an, Hợi khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người nam giới từ Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La về Hà Nội đến Bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông để nhận ma túy và trả tiền công cho Hợi. Khi Hợi đi xe máy về đến khu vực cây xăng thì bị bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 15-11, tại khu vực ngõ 30, phố Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đội 3 đã bắt giữ Nguyễn Thúy Hà (39 tuổi, trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cùng với việc bắt giữ Hà đã triệt phá được tụ điểm mua bán ma túy tổng hợp phức tạp trên địa bàn.

Vào thời điểm bắt quả tang, Đội 3 thu giữ trong người đối tượng 3,890 g ketamin; 2,980g ATS...

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng thu giữ 2.210 viên ma túy tổng hợp; 321,54g ma túy tổng hợp các loại; 1 gói ketamine có trọng lượng 1,809g cùng một số tang vật khác liên quan đến hoạt động phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại