PGĐ bệnh viện ra chợ xin tiền từ thiện được tặng bằng khen

Hoàng Đan |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tặng bằng khen cho bác sĩ mang biển ra chợ xin tiền từ thiện giúp 2 cháu bé song sinh bị dính liền.

Liên quan đến việc BSCKI Nguyễn Ngọc Chung, PGĐ Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên, Hà Giang, cùng đồng nghiệp ra chợ quyên góp tiền giúp 2 cháu bé song sinh, chiều 15/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho bác sĩ Chung.

Theo đại diện Bộ Y tế, quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho BSCKI Nguyễn Ngọc Chung, Phó giám đốc BVĐK huyện Vị Xuyên, Hà Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong việc vận động quyên góp ủng hộ ca bệnh nhi song sinh dính bụng.

Theo Bộ Y tế, đây là một nghĩa cử cao đẹp, cứu người của bác sỹ Chung, của tập thể BVĐK huyện vị xuyên cần được học tập và nhân rộng, nhất là trong khi cả ngành y tế đang phát động phong trào "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của các bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Bộ Y tế sẽ xem xét và tiếp tục khen thưởng cho các cá nhân, tập thể nghĩa cử cao đẹp này.

PGĐ bệnh viện ra chợ xin tiền từ thiện được tặng bằng khen - Ảnh 1.

Ảnh do bác sĩ cung cấp.

Trước đó, qua trang Fanpage cá nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận được thông tin về hai bé trai sơ sinh ở Vị Xuyên- Hà Giang dính liền với nhau từ ngực đến bụng, chung dây rốn, có trọng lượng 4900g.

Hiện hai cháu đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tuy nhiên, gia đình sản phụ Phàn Thị Thẩy là người dân tộc Dao ở Hà Giang có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Để vận động quyên góp nhiều hơn nữa từ phía cộng đồng, các bác sĩ Chung cùng các đồng nghiệp của BVĐK huyện Vị Xuyên đã ra chợ xin tiền từ thiện từ người dân, có bác sĩ còn lên Facebook kêu gọi giúp gia đình hai cháu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo Văn phòng Bộ Y tế gửi công văn số 5480/BYT-VPB1 đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo đó, tại công văn này, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế, Văn phòng Bộ đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa để hai cháu được sớm phẫu thuật tách rời, ổn định sức khỏe.

Đồng thời, kêu gọi các tổ chức từ thiện xã hội ủng hộ, hỗ trợ kinh phí ăn ở cho gia đình bệnh nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại