PGĐ bệnh viện nói về ca mổ khối u lạ 40 năm mới gặp

Sỹ Ngô |

Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này mới mổ thành công khối u túi mật hiếm gặp cho cụ bà 62 tuổi.

Trước đó ngày 14/11, bà Ngô Hồng Đức, sn 1954, ngụ tại Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai nhập viện trong tình trạng nôn ói, gầy gò do không ăn được.

Thấy tình trạng của bà Đức khá nghiêm trọng nên các bác sĩ đã tiến hành siêu âm. Các bác sĩ nghi bệnh nhân bị u gan nên cho bệnh nhân chụp CT.

Sau khi chụp CT, bác sĩ nghi bệnh nhân bị u lớn ở ổ bụng, không loại trừ u túi mật nên các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn.

Đến 16/11 các bác sĩ tiến hành mổ cho bệnh nhân, sau 3 tiếng đồng hồ ca mổ thành công và các bác sĩ đã đưa ra khối u túi mật nặng 1,2 kg, đường kính 20x15cm.

Về vấn đề này, bác sĩ Lê Đình Hùng, PGĐ bệnh viện cho biết: "Đây là dạng u hiếm gặp, 40 năm làm nghề lần đầu tiên tôi thấy khối u túi mật lớn như vậy.

Thời điểm đầu qua siêu âm chúng tôi không nghĩ khối u túi mật vì nó quá lớn. Và do khối u lớn, chèn hẹp môn vị nên bệnh nhân ói không ăn được và bị giảm 15kg.

Qua phim CT đã phát hiện khối khối u chèn ép đại tràng, tá tràng, dạ dày nên nhận định đây là khối u túi mật.

Sau 2 ngày, khi tinh thần bệnh nhân đã ổn định chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật và đưa ra khối u túi mật rất lớn, hiếm gặp.

Hiện bệnh nhân đã ổn định trở lại, ăn uống được, dự kiến sẽ xuất viện vào ít ngày tới. Nhưng bên cạnh đó do khối u túi mật nguy cơ ung thư cao nên vẫn đang xét nghiệm và chờ kết quả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại