Paul Pogba: Ghi bàn không phải là việc của tôi!

Triệu Mẫn |

Tiền vệ có biệt danh "Bạch tuộc" rất tự tin phản bác lại những chỉ trích về màn trình diễn không tốt trong trận gặp Liverpool.

Trận derby nước Anh, Paul Pogba là nguyên nhân khiến Liverpool được hưởng một quả phạt đền khiến Man United bị dẫn bàn phần lớn thời gian.

Nhiều chỉ trích đã nhắm vào Pogba, về việc anh để xảy ra lỗi lầm một cách vô duyên, việc không thể ghi bàn... Siêu sao người Pháp không hề e sợ mà sẵn sàng đáp trả:

"Tôi đã ra đi rồi lại trở về, quay lại Man United với cái giá đắt đỏ. Nhiều người muốn tôi ghi bàn, làm được điều gì khác lớn lao trong những trận đấu vì cho rằng cái giá ấy, cầu thủ phải lập công, kiến tạo.

Vai trò của tôi là một tiền vệ chứ không phải là ghi bàn. Tôi có thể tạo nên sự khác biệt trong trận đấu nhưng phải đảm nhận những nhiệm vụ khác. Tôi phải làm việc vì mục đích chung của toàn đội chứ không thể suy nghĩ riêng cho bản thân mình".

Paul Pogba: Ghi bàn không phải là việc của tôi! - Ảnh 1.

Pha bóng vô duyên dẫn đến quả penalty của Paul Pogba.

Cựu tiền vệ Juventus cũng tiết lộ đã từ chối cơ hội khoác áo hai đại gia Barcelona và Real Madrid để quay lại với sân Old Trafford. Đây sẽ là nơi anh giành danh hiệu, đạt được cột mốc mới trong sự nghiệp:

"Tôi đến Man United vì những mục tiêu nhất định. Đó là cả thách thức lớn. Thật tình hoàn toàn có thể gia nhập Barca hay Real, những nơi nghiêm túc muốn ký hợp đồng nhưng không, tôi chọn Quỷ đỏ, chọn nghe theo lời con tim mách bảo.

Tôi muốn giành chức vô địch với Manchester United vì chưa từng có được cái gì ở đây. Tôi luôn nói với chính bản thân rằng sẽ quay lại Old Trafford. Tôi yêu CLB này rất nhiều và có nhiệm vụ chưa hoàn thành ở đó".

Trên trang cá nhân, tiền vệ người Pháp cũng nói lời cảm ơn những NHM và thể hiện quyết tâm: 
"Đó là khi chúng tôi cần mạnh mẽ hơn. Tôi ở đây, sẵn sàng chiến đấu cho những thử thách kế tiếp. Tôi xin dành lời cảm ơn đến NHM đã ủng hộ và giữ vững niềm tin với tôi. Ít nhất chúng tôi không thua. Không bao giờ ngừng cố gắng".

Paul Pogba: Ghi bàn không phải là việc của tôi! - Ảnh 2.

Pogba thất vọng với chính mình.

Người đồng đội cá tính, giàu kinh nghiệm Zlatan Ibrahimovic thì cho rằng những áp lực đang đè nặng sẽ có ích cho Paul Pogba:

"Tôi thích những áp lực. Với những người được kì vọng thì thứ đó sẽ luôn luôn có mặt, mọi lúc mọi nơi. Pogba là cầu thủ hàng đầu nên chắc chắn sẽ có nhiều áp lực dành cho cậu ấy.

Tôi nghĩ rằng Pogba cũng thích nó bởi vì không có áp lực, chúng tôi không thể đặt sự quyết tâm ở mức cao nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại