Pantsir-SM với tên lửa mới sẵn sàng đối mặt tiêm kích F-16

Sao Đỏ |

Các hệ thống phòng không tự hành hiện đại hóa Pantsir-SM đã được cung cấp cho các đơn vị tác chiến của Lực lượng Vũ trang Nga.

Việc triển khai hệ thống vũ khí phòng thủ này sẽ tăng cường đáng kể tiềm năng của lưới lửa phòng không Quân đội Nga trên chiến trường, cũng như khả năng bảo vệ các vật thể riêng lẻ và toàn bộ khu vực ở phía sau.

Ấn phẩm Interia của Ba Lan đưa ra nhận định và cung cấp một số thông tin chi tiết.

Tờ báo lưu ý rằng hệ thống phòng không Pantsir-SM nâng cấp được trang bị một trạm radar dẫn đường đa chức năng mới loại 1RSZ (với ăng ten mảng pha thụ động), có tầm phát hiện mục tiêu cách xa tối đa 75 km.

Pantsir-SM được trang bị pháo tự động 2A38M cỡ nòng 30 mm, 10 tên lửa đánh chặn siêu thanh có độ chính xác cao với tầm bắn trên 40 km (thay vì loại 57E6 thế hệ cũ), đi kèm 8 tên lửa đánh chặn cỡ nhỏ bổ sung có khả năng cơ động cao loại 19YA6 (hình trong ống phóng phía trên bên trái).

So với thế hệ trước đó là tổ hợp Pantsir-S1 được trang bị 2 pháo phòng không tự động 30 mm và 12 tên lửa đất đối không 57E6 sẵn sàng phóng thì rõ ràng hỏa lực của Pantsir-SM nâng cấp đã cao vượt trội.

Pantsir-SM với tên lửa mới sẵn sàng đối mặt tiêm kích F-16- Ảnh 1.

Tổ hợp phòng không Pantsir-SM nâng cấp với các loại tên lửa đánh chặn thế hệ mới.

Tên lửa mini 19Ya6 cỡ nhỏ và giá rẻ giúp đánh chặn hiệu quả các máy bay không người lái cơ động với diện tích phản xạ radar (RCS) khoảng 0,007 m2, tất cả các loại tên lửa chiến thuật, bao gồm Brimstone-2, cũng như các loại vũ khí chính xác khác mà không cần sử dụng đạn 57E6 tầm xa và đắt tiền hơn.

Đối với dòng tên lửa mới nhất thay thế 57E6, đặc tính của chúng đã được cải thiện so với phiên bản cũ, khi có giai đoạn tăng tốc năng lượng cao hơn, cung cấp tốc độ tối đa 1.500 - 1.700 m/s (5.500 - 6.120 km/h), tốc độ quỹ đạo trung bình khoảng 4.300 km/h và phạm vi hoạt động lên tới 40 - 50 km, độ cao của mục tiêu bị đánh chặn đạt tới 25 - 30 km.

Pantsir-SM có khả năng theo dõi và đánh chặn mục tiêu siêu thanh ở tốc độ khoảng 7.200 km/h.

RCS của đối tượng có thể chỉ vào khoảng 0,0003 m2, theo dõi và điều khiển tên lửa diệt 4 mục tiêu cùng lúc.

Một trong 4 kênh mục tiêu được xử lý bởi hệ thống quan sát quang - điện tử đa phổ 10ES1 với phạm vi phát hiện, chẳng hạn như tên lửa hành trình tàng hình Storm Shadow/SCALP-EG từ cự ly 15 km.

Hệ thống phòng không nói trên chắc chắn sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Quân đội Nga trước các cuộc tấn công đến từ trên không, đặc biệt khi tiêm kích F-16 đã sẵn sàng tham chiến, tờ báo Ba Lan kết luận. 

Hệ thống tên lửa - pháo phòng không hạm tàu Pantsir-M do Nga chế tạo thể hiện tính năng.

 Theo Interia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại