UAV phiến quân cay đắng sập bẫy Pantsir-S1 Nga ở Syria: Bị quật "sấp mặt" và tan xác

Bình Nguyên |

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Nga ở Syria liên tiếp hạ đo ván UAV của phiến quân, "tát lật mặt" tất cả những kẻ độc miệng cho rằng hệ thống này vô dụng.

Theo chân S-400, Pantsir-S1 sang Syria

Ngay từ khi Nga quyết định đưa quân vào Syria thì mọi đường đi, nước bước đều đã được tính toán kỹ.

Lực lượng không quân với các máy bay chiến đấu hiện đại như Su-30SM, Su-34, Su-35 và các loại máy bay ném bom chiến thuật Su-24, Su-25 cùng nhiều trực thăng tấn công, vận tải, Nga cần phải dựng lên một lưới lửa phòng không và tác chiến điện tử vững chắc để bảo vệ vũ khí trang bị và binh sĩ an toàn để tác chiến lâu dài ở chiến trường khốc liệt này.

Và thế là, theo chân các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, S-300V thì các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 cũng được điều động sang Syria.

Chúng vừa làm cận vệ cho các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa hiện đại trị giá hàng trăm triệu USD, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ tầm gần cho các căn cứ Nga ở Syria, ngăn ngừa và tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu bay thấp, bám địa hình vô tình hoặc cố tình lọt vào lưới lửa.

Tại sân bay Khmeimim đầu não của Không quân Nga ở Syria theo ước tính có ít nhất 4 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 tạo thành thế pháo giằng, dựng lưới lửa tầm gần bảo vệ căn cứ đặc biệt quan trọng này.

Pantsir-S1 là khắc tinh của nhiều loại phương tiện bay bởi nó được thiết kế cho nhiệm vụ phòng không bảo vệ các mục tiêu quân sự, công nghiệp và hành chính cố định hay di động có quy mô nhỏ hoặc tăng cường lực lượng phòng thủ đường không chống lại các loại vũ khí tiến công đường không hiện đại có độ chính xác cao của đối phương.

UAV phiến quân cay đắng sập bẫy Pantsir-S1 Nga ở Syria: Bị quật sấp mặt và tan xác - Ảnh 1.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga triển khai ở Syria.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 di động tầm ngắn có khả năng chiến đấu độc lập trong mọi điều kiện thời tiết và sử dụng hoả lực kết hợp của tổ hợp pháo/tên lửa phòng không để tiêu diệt các mục tiêu bay. Nó được trang bị tổ hợp khí tài trinh sát/dẫn bắn tích hợp radar và quang điện tử có tính năng kháng nhiễu cũng như xạ kích mục tiêu ngay trong hành tiến.

Pantsir-S1 "gầm thét": UAV tan xác

Dừ mới lần đầu thực chiến nhưng các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 đã làm nức lòng giới mộ điệu quân sự khi liên tiếp ra chiêu chuẩn xác, hạ đo ván các đòn tập kích hỏa lực của phiến quân nhằm vào căn cứ không quân Khmeimim.

Kể từ đầu năm 2017, Pantsir-S1 đã liên tiếp 4 lần đánh chặn thành công những quả đạn phản lực được bắn đi từ tổ hợp BM-21 Grad của phiến quân. Chiến công được ghi nhận gần đây nhất là ngày 27/12, khi Pantsir-S1 triển khai tại căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại Syria đã đánh chặn thành công ít nhất hai đạn pháo phản lực từ hệ thống Grad của FSA.

Và thành tích xuất sắc nhất của Pantsir-S1 ở Syria chính là việc phối hợp cùng với các lực lượng khác (quan sát mắt, radar cảnh giới, tác chiến điện tử) đánh chặn thành công đòn tập kích ồ ạt cùng lúc của 13 máy bay không người lái mang chất nổ tập kích vào 2 căn cứ gồm sân bay Khmeimim và quân cảng Tartus đêm 05 rạng sáng ngày 06/01/2018.

UAV phiến quân cay đắng sập bẫy Pantsir-S1 Nga ở Syria: Bị quật sấp mặt và tan xác - Ảnh 2.

Các UAV của phiến quân bị lực lượng tác chiến điện tử Nga chiếm quyền điều khiển, bắt sống.

Trong đó, các tổ hợp Pantisr-S1 được cho là trực tiếp bắn hạ 7/13 UAV; 6 chiếc còn lại là chiến công của các tổ hợp tác chiến điện tử.

Có thể phiến quân đã "ngây thơ" khi cho rằng với đòn tập kích bất ngờ bằng phương tiện bay siêu nhỏ, chúng sẽ thành công khi lọt qua được hàng rào bảo vệ của các loại vũ khí, khí tài bảo vệ điểm của Nga ở 2 căn cứ này.

Tuy nhiên chúng đã sai lầm khi lọt vào cái bẫy của phòng không Nga đã dựng sẵn. Sau vụ tập kích được coi là thành công bằng pháo cối của phiến quân vào Khmeimim, các lực lượng Nga ở đây đã tăng cường cảnh giới, ứng trực 24/24h, khó có phương tiện bay nào của phiến quân mà không bị phát hiện từ xa.

UAV của phiến quân tự lao vào chỗ chết, các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 nhất loạt gầm lên, 7 mục tiêu tan xác. Pantsir-S1 không phải tay mơ như phiến quân kỳ vọng.

Trước khi quật "sấp mặt" UAV của phiến quân, phòng không Nga đã tính tới đòn tập kích của các phương tiện bay không người lái vào các điểm đóng quân của họ ở Syria.

Giữa năm 2016, trong một lần thử nghiệm, Pantsir-S1 đã chứng minh nó là khắc tinh của UAV khi bắn hạ một máy bay không người lái cỡ nhỏ chỉ bằng một loạt pháo rất ngắn.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 bắn hạ máy bay không người lái loại nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại