Pakistan đòi hủy diệt Ấn Độ bằng vũ khí hạt nhân

Cẩm Bình |

Báo Indian Express ngày 1.10 dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết Mỹ phản đối mạnh mẽ những lời đe dọa dùng vũ khí hạt nhân tấn công Ấn Độ từ phía Pakistan đưa ra.

Theo quan chức giấu tên này, chính phủ Mỹ đánh giá những lời đe dọa dùng vũ khí hạt nhân tấn công Ấn Độ là hành vi vô trách nhiệm của lãnh đạo Pakistan, do đó Mỹ đã tỏ rõ thái độ phản đối của nước này đối với Pakistan.

Tuy nhiên, nguồn tin này không cho biết Mỹ đã gửi phản đối đến cấp nào ở Pakistan.

Quan chức này khẳng định Mỹ đang giám sát chặt chẽ sự an toàn của vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt.

Quan chức giấu tên cho biết: “Sự an toàn cùng các vũ khí này luôn là mối quan tâm của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi luôn giám sát chặt chẽ chúng bất kể họ (Pakistan) nói gì trong lúc xảy ra tình huống đặc biệt như thế này”.

Ngoài quan chức giấu tên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner trong ngày 1.10 cũng đã nhấn mạnh các nước sở hữu vũ khí hạt nhân phải có trách nhiệm kiềm chế sử dụng chúng.

Phản đối của Mỹ được đưa ra sau khi trong vòng 15 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif đã hai lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Ấn Độ trong bối cảnh tình hình Kashmir trở nên căng thẳng kể từ giữa tháng 9.

Trong lần trả lời phỏng vấn mới nhất, Bộ trưởng Asif cho biết: “Chúng tôi sẽ hủy diệt Ấn Độ nếu họ dám gây chiến. Quân đội Pakistan đã sẵn sàng bất cứ hành động nào từ Ấn Độ.

Chúng tôi đã không phô diễn vũ khí nguyên tử, nhưng nếu có tình huống như vậy xảy ra thì chúng tôi sẽ dùng chúng và hủy diệt Ấn Độ”.

Căng thẳng Ấn Độ- Pakistan đã tăng cao từ sau vụ tấn công trại lính Ấn Độ tại thị trấn Uri ở vùng Kashmir vào ngày 18.9 làm 17 binh sĩ thiệt mạng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi đó tuyên bố sẽ không bao giờ quên vụ này và sẽ trừng phạt những kẻ thực hiện.

Đến ngày 29.9, quân đội Ấn Độ thông báo hôm trước họ đã tiến hành tấn công dọc biên giới với Pakistan ở vùng Kashmir để phá âm mưu "tấn công khủng bố" với mục tiêu là các phiến quân.

Tuy nhiên, phía Pakistan khẳng định không có vụ xâm nhập nào vào khu vực mà quân đội nước này kiểm soát mà chỉ có cuộc đấu súng giữa các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan làm 2 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.

Ngày 30.9, Pakistan bắt giữ một binh sĩ Ấn Độ vô tình đi qua theo “đường kiểm soát” (LOC) ở Kashmir.

Mới đây vào sáng ngày 1.10 (giờ địa phương), giữa binh sĩ hai nước đã lại xảy ra đấu súng dọc LOC. Hiện vẫn chưa ghi nhận được con số thương vong. .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại