Pakistan cứng rắn đối đầu, đòi Mỹ nhận thất bại tại Afghanistan

Minh Đức |

Chính quyền Islamabad đã có những đáp trả cứng rắn về cáo buộc của Mỹ rằng nước này đang hỗ trợ cho khủng bố.

Đáp trả những cáo buộc của Mỹ rằng Pakistan “chống lưng” cho các nhóm khủng bố, chính quyền Pakistan tuyên bố, Washington không nên đổ lỗi cho Islamabad về cuộc chiến chưa biết đến hồi kết của Mỹ tại Afghanistan.

“Thất bại của họ trong 16 năm qua tại Afghanistan đang ở trước mặt,” hãng tin Dawn của Pakistan dẫn lời Ngoại trưởng Khawaja Asif trong một bài phát biểu trước Thượng viện Pakistan. “Sự cải thiện chỉ có thể diễn ra nếu nước Mỹ chấp nhận thất bại của mình tại Afghanistan,” ông Asif nói. Theo ông, nước Mỹ “chưa sẵn sàng” làm điều đó.

“Chúng ta sẽ không thoả hiệp về chủ quyền, sự tự trọng của mình. Quan hệ của chúng ta với Mỹ nên dựa trên sự tự trọng và lòng tự tôn,” ngài Ngoại trưởng khẳng định.

Pakistan cứng rắn đối đầu, đòi Mỹ nhận thất bại tại Afghanistan - Ảnh 1.

Binh lính Mỹ tiến hành tuần tra khu vực tại Afghanistan

Hôm thứ Hai (23/10), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố: “Pakistan cần phải có một cái nhìn rõ ràng về tình hình mà họ đang đối mặt, liên quan đến số lượng các nhóm khủng bố đang tồn tại an toàn bên trong Pakistan.”

Phát biểu trên của ông Tillerson đã khiến Islamabad không hài lòng, và cho rằng Ngoại trưởng Mỹ chỉ đang thuyết giảng người khác. “Việc thuyết giảng không đem lại điều gì cả, nhưng chúng ta nên rất rõ ràng về những kỳ vọng và những gì chúng ta đang đòi hỏi,” ông Tillerson nói hôm thứ Sáu (27/10) trong một cuộc họp báo tại Geneva, Thuỵ Sỹ.

“Chúng tôi yêu cầu các anh làm điều này,” ngài Ngoại trưởng khẳng định. “Các anh là một quốc gia chủ quyền. Các anh sẽ quyết định mình muốn làm gì, nhưng hiểu được điều gì là điều cần thiết. Và nếu các anh không muốn làm điều đó, cảm thấy mình không thể làm được, chúng tôi sẽ thay đổi chiến thuật và chiến lược của mình để đạt được cùng mục tiêu nhưng theo một cách khác”.

John Kiriakou, cựu nhân viên CIA từng chỉ huy các chiến dịch chống khủng bố tại Pakistan sau vụ 11/9 giải thích về tình huống hiện tại.

“Chính quyền ông Trump đang đòi hỏi Pakistan tăng cường các hoạt động quân sự chống lại Taliban, và nhánh Taliban Pakistan hiện đang ẩn náu tại phía bắc nước này,” ông Kiriakou nói.

“Giả sử, chính phủ Pakistan không thoả mãn yêu cầu của Nhà Trắng, ông Trump có thể sẽ làm chính xác những gì Tổng thống George W. Bush và Barack Obama từng làm: phát động các chiến dịch quân sự hoặc bán quân sự vào sâu hơn trong lãnh thổ Pakistan.”

Phát biểu trước báo giới hôm qua (27/10), Alice Wells – quyền trợ lý Ngoại trưởng về Nam Á nói, Washington mong đợi Pakistan thực hiện những bước cụ thể “trong một vài tuần và tháng tới đây.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại