Pacquiao sắp đấu 2 trận "kinh điển" rồi giải nghệ

Tiểu Mã |

Những trận đấu tiếp theo của thoại người Philippines - Manny Pacquiao hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn người hâm mộ.

Đối thủ đầu tiên của Manny Pacquiao trong năm 2017 đã chính thức được xác định, đó là võ sĩ người Australia Jeff Horn. Trận thượng đài bom tấn này của làng quyền Anh thế giới sẽ diễn ra ngày 22/4 tới.

Mặc dù không thi đấu nhiều bằng so với PacMan, nhưng Jeff Horn vẫn được coi là tên tuổi khét tiếng của làng quyền Anh thế giới hạng bán trung. Võ sĩ 29 tuổi sở hữu thành tích "khủng" khi đấu 17 trận, thắng tới 16 (10 trận thắng KO) và chỉ thua 1.

So với Jeff Horn, Pacquiao có phần gặp bất lợi bởi anh đã luống tuổi (hơn Horn đúng 10 tuổi) và qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. Vì thế, kinh nghiệm sẽ là vũ khí quan trọng nhất để huyền thoại người Philippines hướng tới một chiến thắng.

Pacquiao sắp đấu 2 trận kinh điển rồi giải nghệ - Ảnh 1.

Jeff Horn sẽ đấu với Pacquiao ngày 22/4 tới.

Sau trận đấu này, Pacquiao còn hướng tới một trận đấu nữa trong năm 2017 và đối thủ được nhắm tới chính là võ sĩ người Anh Kell Brook.

PacMan rất muốn đấu với Kell Brook một trận "ra trò" vào tháng 10 trước khi chính thức giã từ sự nghiệp để dồn sức vào sự nghiệp chính trị, nơi mà anh đã trở thành một Thượng nghị sĩ.

Song, vấn đề quan trọng nhất lúc này là liệu Kell Brook có nhận lời hay không bởi ưu tiên trước mắt của võ sĩ này là cuộc chạm trán đối thủ đồng hương Amir Khan.

Nếu như Kell Brook nhận lời đấu với Pacquiao, đó chắc chắn sẽ là trận thượng đài "bom tấn" có sức hút lớn bậc nhất của làng quyền Anh thế giới trong năm 2017.

Pacquiao sắp đấu 2 trận kinh điển rồi giải nghệ - Ảnh 2.

Kell Brook có thể sẽ là đối thủ cuối cùng trong sự nghiệp của Pacquiao.

Giống Pacquiao, Kell Brook cũng là tên tuổi lẫy lừng của làng quyền Anh thế giới hạng bán trung, sở hữu thành tích khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải ngao ngán: đấu 37 trận, thắng 36 (25 trận thắng KO) và chỉ thua 1.

Điều khiến người hâm mộ chờ đợi nhất lúc này chỉ là một cái gật đầu của Kell Brook, để có thể thưởng thức một "bữa tiệc thịnh soạn" trên sàn đấu trước khi Pacquiao chính thức giã từ sự nghiệp.

Cách đây không lâu, người đại diện của Pacquiao khẳng định võ sĩ người Philippines vẫn muốn có một trận tái đấu với Mayweather trước khi giải nghệ, tuy nhiên quá trình đàm phán vẫn chưa có những dấu hiệu tích cực, do thái độ lửng lơ của "Độc cô cầu bại" người Mỹ.

Trận đấu được chờ đợi này rất nhiều khả năng sẽ không diễn ra.

Không chỉ Pacquiao, võ sĩ khét tiếng được mệnh danh là "Gã điên UFC" - Conor McGregor cũng liên tục gửi lời tuyên chiến nhưng Mayweather vẫn dửng dưng. Theo một số thông tin, một lý do quan trọng dẫn tới việc Mayweather chưa nhận lời là bởi cả 2 đã không thống nhất được vấn đề chia chác doanh thu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại